1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Một căn hộ bán cho nhiều người: Chuyển "bức xúc" từ chủ đầu tư sang viện kiểm sát

(Dân trí) - VKSND TPHCM cho rằng người đứng đầu Công ty Gia Phú có hành vi gian dối… nhưng chưa đủ cơ sở để khởi tố hình sự. Quyết định trên khiến nhiều khách hàng trót mua dự án này bức xúc và kéo đến trụ sở VKSND TPHCM để phản đối.

Ngày 26/9, ông Nguyễn Văn Tấn, Phó Viện trưởng VKSND TPHCM đã có văn bản trả lời các hộ dân mua nhà của Công ty TNHH Địa ốc Gia Phú (Công ty Gia Phú) là không khởi tố tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với chủ đầu tư này.

Theo phía VKSND TPHCM, qua điều tra xác định ông Nguyễn Hùng Nghiêm (Giám đốc Công ty Gia Phú) có hành vi gian dối khi thực hiện các giao dich mua bán căn hộ. Tuy nhiên, số tiền thu về lại được đầu tư vào xây dựng dự án chung cư Gia Phú. Hiện nay, dự án đã xây dựng xong phần thô nhưng do chủ đầu tư chưa có tiền nên chưa thể tiếp tục hoàn thiện.


Chiều 26/9, nhiều người dân mua nhà tại dự án chung cư Gia Phú đã kéo đến trước trụ sở VKSND TPHCM (120 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Bến Nghé, Q.1) để phản đối… việc không khởi tố lãnh đạo Gia Phú

Chiều 26/9, nhiều người dân mua nhà tại dự án chung cư Gia Phú đã kéo đến trước trụ sở VKSND TPHCM (120 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Bến Nghé, Q.1) để phản đối… việc không khởi tố lãnh đạo Gia Phú

Qua đó, VKSND TPHCM nhận thấy chưa đủ cơ sở để phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hùng Nghiêm cùng với những người liên quan. Đồng thời, VKSND TPHCM cho rằng, người dân nên khởi kiện vụ án ra tòa án theo hình thức dân sự.

Quá bức xúc trước quyết định trên của VKSND TPHCM, chiều cùng ngày, nhiều người dân mua nhà tại dự án chung cư Gia Phú đã kéo đến trước trụ sở VKSND TPHCM (120 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Bến Nghé, Q.1) để phản đối…

Tại đây, nhiều khách cùng chung ý kiến cho rằng, việc VKSND TPHCM không truy cứu trách nhiệm hình sự với lãnh đạo Công ty Gia Phú là bỏ lọt tội phạm…

Anh T. (khách hàng trót mua dự án) bức xúc khi lãnh đạo Công ty Gia Phú đã bán một căn hộ cho nhiều người. Anh T. cũng như các khách hàng đều đã thanh toán một số đợt cho căn nhà của mình.

"Các bên đều ký hợp đồng, chữ ký còn rành rành ra đây… Ấy vậy, mà giờ VKSND thừa nhận ông Nghiêm có hành vi gian dối… nhưng lại chưa đủ cơ sở để khởi tố là như thế nào?”, anh T. bức xúc.

Như Dân trí đã thông tin, Công ty Gia Phú là chủ đầu tư của dự án nhà chung cư Gia Phú (số 68 Lê Văn Chí, phường Linh Trung, quận Thủ Đức). Vào giữa tháng 3/2015, hàng chục khách hàng mua nhà ở dự án chung cư Gia Phú đã đồng loạt căng băng rôn phản đối, yêu cầu Công ty Gia Phú trả lại tiền cọc vì đã gian dối trong việc ký hợp đồng mua bán nhà.

Theo người dân, đơn vị chủ đầu tư này đã bán một căn hộ cho nhiều người. Trong danh sách sơ bộ những người mua căn hộ tại dự án chung cư có hơn 200 người đã đóng tiền cọc (có một số đã thanh toán đủ 100% giá trị hợp đồng) cho chủ đầu tư từ năm 2010-2013, ước tích tổng cộng khoảng 30 tỷ đồng.

Chung cư Gia Phú (số 68 -72 Lê Văn Chí, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TPHCM) do Công ty TNHH Địa ốc Gia Phú (Công ty Gia Phú) làm chủ đầu tư
Chung cư Gia Phú (số 68 -72 Lê Văn Chí, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TPHCM) do Công ty TNHH Địa ốc Gia Phú (Công ty Gia Phú) làm chủ đầu tư

Liên quan đến vụ việc, trước đó, vào tháng 6/2014, nguyên Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân đã có văn bản chỉ đạo Công an TPHCM khẩn trương xác minh, làm rõ theo đơn tố cáo của người dân. Đồng thời trong văn bản cũng yêu cầu, cơ quan thụ lý phải báo cáo kết quả lại cho UBND thành phố trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản.

Qua điều tra, Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Nghiêm về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thế nhưng, sau đó VKSND TPHCM lại ra quyết định hủy bỏ quyết định của Công an TPHCM

Được biết, một số khách hàng mua nhà đã khởi kiện Công ty Gia Phú ra tòa án dân sự. Qua xét xử, tòa án tuyên buộc Công ty Gia Phú phải trả lại tiền cho khách hàng. Thế nhưng, đến nay người thắng kiện vẫn không nhận được tiền khi Công ty Gia Phú không chịu trả…

Công Quang