1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Manila mời thầu dầu khí ở vùng biển tranh chấp với Bắc Kinh

(Dân trí) - Thứ trưởng Năng lượng Philippines ngày 31/7 cho biết, chính phủ nước này sẽ mời thầu thăm dò và khai thác dầu khí ở 3 lô nằm ở ngoài khơi đảo Palawan.

 

Người biểu tình Philippines sẽ tới đảo tranh chấp với Trung Quốc
Một nhóm hải quân và chính trị gia Philippines thăm Scarborough trong một bức ảnh năm 1997.

 

Trong 3 khu vực mà Manila mời thăm dò dầu khí, có 2 nơi đang tranh chấp với Trung Quốc trên Biển Đông, vùng mà Bắc Kinh khẳng định chủ quyền gần như toàn bộ. Nhưng thứ trưởng Năng lượng Jose Layug khẳng định tất cả ba lô nói trên đều nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.

 

Trong số 40 công ty hội đủ tiêu chuẩn chính thức để có thể tham gia đấu thầu, có 4 công ty ngoại quốc tới từ Italia, Tây Ban Nha và Pháp.

 

Việc Philippines gọi thầu thăm dò khai thác dầu khi diễn ra trong bối cảnh cằng thẳng gia tăng với Trung Quốc sau vụ đối mặt giữa tàu của hai nước tại khu vực bãi cạn Scarborough/ Hoàng Nham hồi tháng 4 vừa qua. Thứ trưởng Năng lượng Philipines Jose Layug hôm nay đã bác bỏ thông tin cho rằng, căng thẳng với Trung Quốc ở khu vực sẽ khiến các công ty dầu khí nước ngoài ngại tham gia đấu thầu thăm dò với Philippines.

 

Vào năm ngoái, Manila đã từng tố cáo tàu Trung Quốc quấy nhiễu một tàu thăm dò dầu khí của Philippines ở khu vực Reed Bank, được xem là có nguồn dầu khí rất dồi dào.

 

Phan Anh

Theo AFP