1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Lotte muốn “bắt tay” với đại gia bán lẻ trong nước

(Dân trí) - Vừa khai trương trung tâm thương mại thứ 2 tại TPHCM, nhà bán lẻ Hàn Quốc Lotte Mart đã công bố kế hoạch đến năm 2018 sẽ có 30 siêu thị tại Việt Nam. Đồng thời, họ cũng lên kế hoạch hợp tác với Co.opMart - hệ thống bán lẻ hàng đầu trong nước.

Lotte muốn “bắt tay” với đại gia bán lẻ trong nước  - 1
Siêu thị thứ 2 của Lotte Mart tại quận 11 (TPHCM) đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2010.

Sau 18 tháng trung tâm thương mại đầu tiên tại Nam Sài Gòn đi vào hoạt động, tập đoàn Lotte tiếp tục xây dựng siêu thị Lotte Mart Phú Thọ (quận 11) với diện tích khu trung tâm 12.000m2, số vốn đầu tư lên đến 100 triệu USD.

Ông Hong Pyong Lyu, Tổng Giám đốc Lotte Việt Nam cho biết, gần 50.000 mặt kinh doanh tại Lotte Phú Thọ có đến 95% là sản phẩm chất lượng của các nhà cung cấp uy tín trong nước. Còn lại là những mặt hàng được nhập khẩu từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc…

“Từ Hàn Quốc chúng tôi đã có nhiều kinh nghiệm để chiến thắng các tập đoàn bán lẻ khác. Cách chiến thắng các tập đoàn khác sẽ là cách mà người tiêu dùng Việt Nam mong muốn bằng chất lượng, giá cả hàng hóa, thái độ phục vụ và môi trường mua sắm tiện ích nhất ”, ông Noh Byung Yong Tổng Giám đốc Lotte Mart Hàn Quốc cho biết.

Ông Noh Byung Yong đánh giá người tiêu dùng Việt Nam rất thích mua sắm tại hệ thống siêu thị Co.opMart. Đây là lý do Lotte Mart muốn cùng hệ thống bán lẻ hàng đầu trong nước này hợp tác quản lý kinh doanh siêu thị để chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh với phương châm “hai bên cùng có lợi và cùng phát triển”.

Hiện tại Lotte đang nghiên cứu kế hoạch này và sẽ sớm trao đổi, làm việc với Co.opMart. Được biết Việt Nam là nước thứ 2 tại Đông Nam Á sau Indonesia mà Lotte đầu tư.

Hoài Nam