1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Lối thoát nào cho ngành điện máy?

Sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ đối với thương mại điện tử cùng với nhiều yếu tố khác đã và đang giúp ngành điện máy bùng nổ doanh thu trong năm 2015.

Ông Trần Xuân Thắng – Tổng Giám đốc chuỗi
siêu thị điện máy DigiCity
Ông Trần Xuân Thắng – Tổng Giám đốc chuỗi siêu thị điện máy DigiCity

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp điện máy phải đóng cửa, chuyển giao hoặc sáp nhập vì làm ăn thua lỗ trong khi thị trường điện máy vẫn phát triển đã đặt ra nhiều băn khoăn. Xung quanh vấn đề này, ông Trần Xuân Thắng - Tổng Giám đốc chuỗi siêu thị điện máy DigiCity - Thành phố Điện máy chia sẻ:

Trong 1,2 năm vừa qua, chúng ta đã chứng kiến rất nhiều cuộc chạy đua của các doanh nghiệp trong ngành điện máy. Tuy nhiên, do các doanh nghiệp chỉ quan tâm tới số lượng cửa hàng mà chưa thật sự chú trọng tới chất lượng nên đã không thu hút được người tiêu dùng mua hàng, gây thua lỗ triền miên, thậm chí nhiều doanh nghiệp đã phải đóng cửa một số cửa hàng hoặc rơi vào tình trạng phá sản.

Đứng trước bờ vực phá sản, đã có không ít doanh nghiệp tính tới việc hợp tác đầu tư với nước ngoài hoặc là chuyển nhượng hoàn toàn. Ông nghĩ cơ hội này có khả thi?

Thực tế thì các doanh nghiệp nước ngoài có thừa kinh nghiệm để nhìn nhận một cách sâu sắc về bản chất của các doanh nghiệp. Để góp vốn đầu tư hay mua lại, chắc chắn họ sẽ tìm đến các đơn vị đã có cơ sở hạ tầng tốt, quản lý tốt phân phối tốt chứ không bao giờ tìm đến các doanh nghiệp đang rơi vào tình trạng kiệt quệ hay phá sản.

Năm 2015, một loạt các hiệp định thương mại giữa Việt Nam và các nước có hiệu lực, hàng loạt nhà đầu tư, bán lẻ nước ngoài đổ vào Việt Nam. Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh điện máy trong nước, ông nhận định thế nào?

Theo tôi, năm 2015, các doanh nghiệp điện máy sẽ có cơ hội mở rộng khi đời sống người dân nâng cao hơn, đồng thời cũng sẽ có nhiều nguồn hàng hơn từ các nhà sản xuất trong nước lẫn quốc tế hơn khi các hiệp định thương mại có hiệu lực.

Mặt khác, khi các nhà đầu tư nước ngoài vào thì chính các doanh nghiệp phân phối sẽ phải tự làm mới mình từ nâng cấp cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh công tác marketing, truyền thông, tiếp thị…; đồng thời xây dựng đội ngũ nhân sự có năng lực hơn để có thể cạnh tranh lại được.

Tuy nhiên, những hạn chế về nguồn vốn, nhân lực và kinh nghiệm vẫn sẽ là những thách thức không nhỏ của doanh nghiệp trong nước khi cạnh tranh với doanh nghiệp nước ngoài.

Với những diễn biến như vừa qua, chúng ta liệu có thể lạc quan về sự phát triển của lĩnh vực điện máy từ nay đến cuối năm 2015?

GDP tăng trưởng tốt là một tín hiệu đáng mừng cho tất cả các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là trong thị trường điện máy. Theo tôi dự báo, sức tiêu thụ của thị trường điện máy năm 2015 sẽ tăng trưởng ít nhất 130% so với năm 2014.

Năm 2015 cũng sẽ là năm bùng nổ của thương mại điện tử. Trong suốt 3 năm qua kể từ 2012, việc tăng trưởng của thương mại điện tử đối với ngành điện tử tiêu dùng đều tăng trưởng ở mức từ 200% đến 300%. Việc ưu ái của Chính phủ sẽ là bản lề để thương mại điện tử giúp ngành điện máy bùng nổ doanh thu trong năm 2015.

Trước xu thế này, doanh thu của doanh nghiệp chúng tôi cũng chủ yếu đến từ website DigiCity  website top 300 lượt truy cập cao nhất Việt Nam (theo Alexa). Việc này cũng giúp chúng tôi giảm thiểu được nhiều chi phí, phát triển an toàn và bền vững. Không mở ồ ạt như các chuỗi siêu thị điện máy khác, chúng tôi tính toán mở điểm ít nhưng chất lượng, các vị trí đều là đầu mối giao thông, như vị trí 215 đường Ngọc Hồi sắp khai trương tới đây sẽ phục vụ đông đảo người dân phía Nam.

- Xin cảm ơn ông!

PV


Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”