1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Lợi nhuận Sabeco giảm mạnh dù có tiền đem đi gửi hưởng lãi gần 700 tỷ đồng

Huỳnh Anh

(Dân trí) - Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã chứng khoán: SAB) ghi nhận kết quả kinh doanh sa sút dù gửi hàng chục nghìn tỷ đồng vào ngân hàng.

Lũy kế nửa đầu năm, Sabeco ghi nhận doanh thu thuần hơn 14.500 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2.000 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ.

Trong năm 2023, đại gia bia này đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần 40.272 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến 5.775 tỷ đồng, tăng nhẹ so với thực hiện trong năm 2022.

Như vậy, kết thúc nửa đầu năm, công ty mới hoàn thành được 36% kế hoạch doanh thu và 38% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Trước sức ép cạnh tranh ngày càng khốc liệt, Sabeco cũng đã "mạnh tay" chi 1.221 tỷ đồng cho quảng cáo và khuyến mãi, con số này tăng mạnh so với cùng kỳ.

Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản của công ty đạt 33.647 tỷ đồng, giảm 818 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền mặt và tiền gửi ngân hàng của Sabeco hơn 22.380 tỷ đồng.

Nhờ đó, hãng bia này ghi nhận lãi tiền gửi ngân hàng kỷ lục lên đến 684 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ năm ngoái và đóng góp gần 25% tổng lợi nhuận trước thuế cho doanh nghiệp.

Lợi nhuận Sabeco giảm mạnh dù có tiền đem đi gửi hưởng lãi gần 700 tỷ đồng  - 1

Lãi tiền gửi ngân hàng của Sabeco đạt mức kỷ lục, lên đến 684 tỷ đồng (Ảnh: BCTC DN).

Tổng nợ phải trả công ty ở mức 8.123 tỷ đồng, giảm 18% so với đầu năm, trong đó, tổng nợ vay là 866 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu ở mức 25.523 tỷ đồng.

Theo lý giải của ban lãnh đạo Sabeco, kết quả kinh doanh thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái do sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các hãng bia quốc tế trên thị trường.

Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu dùng thấp hơn do tác động bất lợi của kinh tế bất ổn cùng với chi phí bao bì, nguyên vật liệu, chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp cao hơn cũng khiến lợi nhuận giảm mạnh.