1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Lợi nhuận dự kiến năm 2012 của "bầu" Đức tới từ đâu?

(Dân trí) - HA.GL vừa ra Nghị quyết đặt chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế cho năm 2012 là 1.700 tỷ đồng, bằng mức thực hiện trong 2011. Hoạt động đầu tư chủ yếu chuyển hướng sang trồng cao su, thủy điện và khai thác mỏ.

Lợi nhuận dự kiến năm 2012 của "bầu" Đức tới từ đâu? - 1
HAGL khẳng định thanh toán dứt điểm khoản nợ 1.300 tỷ đồng cho BIDV ngay trong năm 2012 (ảnh minh họa).

Theo Nghị quyết Hội đồng quản trị của Hoàng Anh Gia Lai (HA.GL) vừa ban hành mới đây, trong năm 2012, công ty này đặt chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế là 1.700 tỷ đồng, bằng với mức thực hiện của năm 2011.

Để có thể cán được đích trên, HAGL dự kiến sẽ trồng 15.000ha cao su, hoàn thành mục tiêu trồng 51.000ha tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Đến  tháng 7, công ty bắt đầu khai thác mủ từ lứa cây đầu tiên tại Lào.

Bên cạnh đó,  HAGL cũng sẽ trồng và thu hoạch 5.000 ha mía. Đồng thời, xây dựng hoàn thành và đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất đường với công suất 7.000 tấn mía/ngày trong quý IV/2012.

Ngoài ra, công ty của “bầu” Đức đặt mục tiêu sản xuất và tiêu thụ 500.000 tấn quạng tinh tại các mỏ ở Gia Lai, Kontum, Thanh Hóa và Lào. Dự kiến, mỏ tại Lào sẽ đưa vào khai thác và chế biến trong quý 4/2012.

Nằm trong kế hoạch của phát triển năng lượng của HAGL, các dự án Bá Thước 2 (80MW) và Đắk Srông 3B (19,5MW) dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong quý 1/2012. Hai dự án khác là Bá Thước 1 (60MW) và Nậm Kông 2 (66MW) sẽ được xây dựng với tiến độ linh hoạt để phù hợp với diễn biến thị trường và điều kiện kinh tế vĩ mô.

Trước đó, trong buổi roadshow cho thương vụ IPO đình đàm của mình, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Trần Bắc Hà có cho biết, hiện nhà cho vay này đang có tới 1.300 tỷ đồng tiền nợ tại HAGL. Trong đó, có tới 500 tỷ đồng liên quan đến lĩnh vực bất động sản.

Bên cạnh đó, ông Hà cũng tiết lộ thêm rằng, khoản nợ của HAGL đang “treo” ở BIDV chỉ là một phần trong khoảng 5.000 tỷ đồng mà công ty của “bầu” Đức đang nợ ở các tổ chức tín dụng.

Tuy nhiên, chủ nợ BIDV vẫn tỏ ra lạc quan với triển vọng trả nợ của HAGL trước động thái chuyển hướng đầu tư từ bất động sản sang các lĩnh vực trồng cây cao su, thủy điện và khai thác mỏ của HAGL nhằm “tích cực hóa” dòng vốn.

Tìm hướng “gỡ nút thắt” bất động sản

Hồi đầu tháng trước, Tổ chức đánh giá tín nhiệm Standard & Poor's (S&P) vừa hạ mức tín nhiệm dài hạn của HAGL từ mức B xuống mức B- và đưa triển vọng tín dụng của doanh nghiệp này vào diện tiêu cực.

Quyết định của nhà xếp hạng này dựa trên đánh giá triển vọng về tình hình kinh doanh và thanh khoản của HAGL trong năm 2012 vẫn ở mức yếu.

Và theo nhận xét của S&P, sự yếu kém phần lớn do những khó khăn mà công ty gặp phải trong lĩnh vực kinh doanh mảng bất động sản. Bên cạnh đó là việc xin giấy phép khai thác mỏ ở Lào và Camphuchia bị đình trệ, kéo dài.

Trong phần lên kế hoạch đầu tư trong lĩnh vực bất động sản của năm nay, HAGL cho biết, sẽ hoàn thành block5 của dự án Phú Hoàng Anh giai đoạn 1 trong quý I, sang quý II thì hoàn thành dự án An Tiến.

Các dự án Phú Hoàng Anh giai đoạn 2, Thanh Bình, Incomex và Phúc Bảo Minh cũng sẽ được xây dựng với tiến độ linh hoạt, và có chiến lược bán hàng phù hợp, linh hoạt theo diễn biến thị trường.

Theo định giá tài sản, công ty của “bầu” Đức có giá trị khoảng 20.000 tỷ. Tập đoàn này từng lên tiếng khẳng định, riêng khoản nợ bất động sản còn “ứ đọng” với BIDV sẽ được thanh toán dứt điểm ngay trong năm 2012 này.

Bích Diệp