1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Lộ diện mức thu nhập gần 500 triệu đồng/tháng của sếp công ty bất động sản

Khổng Chiêm

(Dân trí) - Ông Bùi Quang Anh Vũ - Tổng giám đốc Phát Đạt - nhận mức thu nhập gần 500 triệu đồng/tháng, cao nhất trong số lãnh đạo của công ty địa ốc này.

Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III, từ đó hé lộ mức thu nhập, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.

Ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT - nhận gần 485 triệu đồng trong quý III, giảm 84% so với cùng kỳ năm trước. Bà Nguyễn Thị Hường - Phó chủ tịch - cũng giảm 75% cùng kỳ, còn mức 265,6 triệu đồng. Tính trung bình, ông Đạt và bà Hường nhận lần lượt mỗi tháng gần 162 triệu đồng và 88,5 triệu đồng.

Ông Bùi Quang Anh Vũ - Tổng giám đốc - là người nhận lương cao nhất trong Ban Tổng giám đốc, với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng, tương ứng khoảng 467 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, số này cũng đã giảm 26% so với cùng kỳ năm trước.

Lộ diện mức thu nhập gần 500 triệu đồng/tháng của sếp công ty bất động sản - 1

Ông Bùi Quang Anh Vũ - Tổng giám đốc Phát Đạt (Ảnh: PDR).

Ông Anh Vũ sinh năm 1975 tại TPHCM, quê quán Xuân Trường, Nam Định.

Ông gia nhập Phát Đạt từ năm 2014, làm Phó tổng giám đốc đầu tư từ năm 2016 đến 2020. Từ năm 2020 đến nay, ông được bầu và đảm nhận vị trí Tổng giám đốc.

Về kết quả kinh doanh, Phát Đạt có lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ quý III đạt gần 102 tỷ đồng, giảm 86% so với cùng kỳ năm trước. Theo lý giải của công ty, tình hình khó khăn chung của thị trường, đặc biệt là ngành bất động sản nên việc đầu tư kinh doanh vào các dự án không thuận lợi. Lý do khác là chiến lược tái cơ cấu danh mục đầu tư của công ty cũng ảnh hưởng đến lợi nhuận.

Lũy kế 9 tháng, công ty đạt lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ hơn 401 tỷ đồng, giảm 72% so với cùng kỳ. So với kế hoạch năm, công ty thực hiện 59% mục tiêu lợi nhuận.

Tại ngày 30/9, Phát Đạt có 68 tỷ đồng tiền nhàn rỗi, giảm 75% so với đầu năm. Công ty đã trả được 1.074 tỷ đồng nợ vay trong 9 tháng, để về mức 3.366 tỷ đồng ở cuối kỳ. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 0,39 lần.