1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Lão tỷ phú được bạn gái tặng điệu flash mob mừng sinh nhật

Tỷ phú bất động sản Mỹ Kirk Kerkorian vô cùng ngạc nhiên và xúc động khi bạn gái Joan Dangerfield 59 tuổi tặng ông điệu nhảy flash mob nhân dịp sinh nhật lần thứ 95.

Bà Joan lên kế hoạch và tổ chức một đội nhảy flash mob trên nền nhạc của bài The Shirelles bên ngoài khách sạn Beverly Hills (Mỹ) để chúc mừng sinh nhật lần thứ 95 của người yêu.

 

Bà Joan giả vờ nhầm chìa khóa để đưa ông Kirk tớ gần bãi cỏ nơi nhóm nhảy đã chuẩn bị sẵn sàng. Khi nhận được món quà này, lão tỷ phú vô cùng bất ngờ và hạnh phúc trước món quà đáng yêu và đặc biệt của bạn gái.

 

Lão tỷ phú được bạn gái tặng điệu flash mob mừng sinh nhật
Tuy đã ở tuổi xế chiều nhưng lão tỷ phú Kirk Kerkorian vẫn rất hạnh phúc bên người yêu trẻ đẹp Joan Dangerfield.

 

Tỷ phú Kerkorian sinh ngày 6/6/1917, là một doanh nhân thành đạt đồng thời là CEO của Tracinda Corporation có trụ sở tại Beverly Hills, California (Mỹ) với tổng tài sản trị giá 3,3 tỷ USD và trở thành người đàn ông giàu thứ 344 trên toàn thế giới do tạp chí Forbes công bố. Đặc biệt, ông được giới chuyên gia đánh giá là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn ở Las Vegas.

 

Bên cạnh đó, tỷ phú Kerkorian là nhà đầu tư bất động sản “sừng sỏ” ở Las Vegas nhưng lại có niềm đam mê đặc biệt với ngành xe hơi. Ông đã từng nắm giữ 56 triệu cổ phiểu, tương đương 9,9% giá trị GM, nhưng do phật ý với ban lãnh đạo GM xung quanh sự thất bại của dự án thành lập “bộ ba liên minh” với Renault SA của Pháp và Nissan Motor của Nhật Bản mà Kerkorian đã đặt nhiều hy vọng và cuối cùng ông đã bán toàn bộ cổ phần trong GM.

 

Suốt cả sự nghiệp kinh doanh của mình, dường như tỷ phú Kerkorian có khả năng nhìn xa trông rộng, nắm bắt thời cuộc nên mua cái gì và phải biết bán lại lúc nào là có lợi nhất. Một số người cho rằng ông rất lọc lõi trong đầu tư. Cứ vậy mỗi lần mua đi bán lại, tài sản của tỷ phú này lại được gia tăng đáng kể trước sự kính nể và thán phục của giới kinh doanh và thậm chí họ còn đặt cho ông biệt danh “con cáo già” để thể hiện trí thông minh, bản lĩnh cùng với tài năng kinh doanh đáng nể.

 

Theo Hoàng Kim

Đất Việt/The Hollywood Reporter