1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Lào đóng cửa sòng bạc vì lo ngại tội phạm

(Dân trí) - Trước những thông tin về hoạt động tội phạm tại khu vực sòng bạc Boten gần biên giới với Trung Quốc, Chính phủ Lào ra quyết định đóng cửa casino này

Lào đóng cửa sòng bạc vì lo ngại tội phạm


Trước những thông tin về hoạt động tội phạm tại khu vực sòng bạc Boten gần biên giới với Trung Quốc, Chính phủ Lào ra quyết định đóng cửa casino này.

Hãng thông tấn AFP dẫn thông tin từ báo Vientianes của Lào cho biết: “Đã xuất hiện những thông tin về hoạt động tội phạm ở thị trấn sòng bạc Boten. Bởi vậy, Chính phủ Lào buộc phải đóng cửa casino ở đây”. Tờ báo không đưa ra thông tin nào về thời điểm cụ thể sòng bạc này bị đóng cửa.

Cùng với việc chấm dứt hoạt động sòng bạc ở Boten, Lào có kế hoạch tăng cường kiểm soát an ninh và đưa khu vực này thành một đặc khu kinh tế.

Trong mấy năm trở lại đây, Boten nổi lên thành trung tâm bài bạc ở Lào. Cùng với một sòng bạc, nhiều khách sạn cũng được xây dựng ở khu vực này chủ yếu để phục vụ khác Trung Quốc mà phần đông là những người làm việc tại các dự án cơ sở hạ tầng tại đây. Ở Trung Quốc, trừ tại vùng lãnh thổ Macau, hoạt động sòng bạc là bất hợp pháp.

Theo báo Vientiane Times, Chính phủ Lào ra quyết định đóng cửa sòng bạc ở Boten khi chủ đầu tư của khu Boten có ý định bán lại dự án Boten Golden City cho một nhà đầu tư Trung Quốc. Bị dừng hoạt động sòng bạc, chủ mới của dự án này trên sẽ chuyển sang vận hành dự án như một “điểm đến du lịch”.

“Chính phủ Lào sẽ không cho phép thêm bất kỳ một đặc khu kinh tế nào có casino nữa, sau khi phát hiện hoạt động sòng bạc gây ra những vấn đề nghiêm trọng cho Lào, nhất là về mặt an ninh”, Vientiane Times viết.

Mặc dù vậy, quyết định đóng cửa casino ở Boten sẽ không ảnh hưởng tới sòng bạc thuộc đặc khu kinh tế Tam giác vàng nằm ở vùng biên giới giữa ba nước Lào, Myanmar và Thái Lan.

Theo phóng viên AFP, ở khu vực Boten hầu như chỉ có người Trung Quốc.

Mấy năm trở lại đây, vốn đầu tư nước ngoài (FDI), nhất là từ Trung Quốc, đổ mạnh vào Lào, làm gia tăng những lo ngại xung quanh vấn đề quản lý nguồn vốn này do Lào vẫn chưa có một quy hoạch phát triển rõ ràng nào. Theo các con số thống kê chính thức, vốn FDI vào Lào đã đạt mức hơn 13 tỷ USD trong năm 2010, so với mức chỉ 51 triệu USD vào năm 2011.

Phương Anh
Theo AFP