1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Lãi suất ngân hàng cho nhau vay qua đêm giảm sâu, xuống dưới 2%/năm

Thảo Thu

(Dân trí) - Sau hơn nửa năm leo thang, lãi suất liên ngân hàng liên tục giảm, hiện về dưới 2%/năm sau động thái giảm lãi suất điều hành của cơ quan quản lý tiền tệ hôm 15/3.

Theo số liệu mới nhất được Ngân hàng Nhà nước công bố, lãi suất bình quân liên ngân hàng (thị trường các ngân hàng vay mượn nhau) đã giảm mạnh tại tất cả kỳ hạn.

Các ngân hàng đã vay mượn qua đêm (kỳ hạn chính chiếm trên 95% khối giao dịch giữa các nhà băng) gần 184.514 tỷ đồng với lãi suất 1,55%/năm.

Từ mức trên 6%/năm hồi tháng 2, lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam qua đêm giữa các ngân hàng đã giảm liên tục về 5%/năm, 4%/năm, 2%/năm trong các phiên tiếp theo. Đến phiên 23/3, con số đã chính thức mất mốc 2%/năm như hiện tại - đánh dấu mức thấp nhất nửa năm trở lại đây.

Lãi suất các kỳ hạn 1,2 tuần cũng giảm về mức 1,98%/năm và 2,26%/năm từ mức gần 7%/năm. 

Lãi suất ngân hàng cho nhau vay qua đêm giảm sâu, xuống dưới 2%/năm - 1

Thị trường liên ngân hàng phản ứng mạnh sau quyết định giảm lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước (Ảnh: SBV).

Như vậy, chỉ tính từ thời điểm Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất điều hành hôm 15/3, lãi suất cho vay VND qua đêm trên kênh liên ngân hàng ở các kỳ hạn đã giảm tới hơn 4 điểm %. Điều này đồng nghĩa các ngân hàng đang vay mượn lẫn nhau với chi phí chỉ bằng 1/2, 1/3 so với hồi đầu tháng.

Trong 2 ngày liên tiếp 21/3 và 22/3, Ngân hàng Nhà nước đều chào thầu 5.000 tỷ đồng trên kênh cầm cố kỳ hạn 28 ngày, lãi suất 5,5%/năm với mục tiêu "bơm" tiền cho các ngân hàng thương mại có nhu cầu nhưng không có khối lượng trúng thầu, cho thấy thanh khoản hệ thống phần nào đã trở nên dồi dào hơn.

Lãi suất liên ngân hàng là lãi suất vay vốn của các nhà băng với nhau thông qua thị trường liên ngân hàng (thị trường 2) khi các nhà băng thiếu lượng tiền dự trữ tại Ngân hàng Nhà nước. Theo quy định, mỗi ngân hàng đều phải duy trì một tỷ lệ tiền dự trữ bắt buộc.

Thực tế, nhà băng không dùng vốn này để cho vay mà chỉ là vốn dư thừa tạm thời của ngân hàng đảm bảo thanh khoản, nên khả năng giảm lãi suất cho vay càng thấp. Ví dụ, khi ngân hàng huy động 10 đồng, phải để dư 2 đồng. Mà 2 đồng này ngân hàng sẽ phải huy động ở thị trường dân cư (thị trường 1). Khi lãi suất trên thị trường liên ngân hàng thấp, chi phí vốn phải bù đắp cao hơn. Do đó, càng khó để các ngân hàng giảm lãi suất cho vay trên thị trường.