1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Lãi suất cho vay sẽ xuống thấp nhất 14,5%?

(Dân trí) - Theo Thống đốc Nguyễn Văn Bình, với quyết định giảm trần lãi suất xuống 13%/năm từ ngày mai, mặt bằng lãi suất cho vay của các TCTD kỳ vọng sẽ còn 14,5 - 16,5%.

Lãi suất cho vay sẽ xuống thấp nhất 14,5%?

Mặt bằng lãi suất cho vay dự báo giảm mạnh.

Chiều nay 12/2, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có cuộc họp báo về các Quyết định hạ lãi suất. Trao đổi với báo giới, Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho biết: Với quyết định giảm trần lãi suất xuống 13%/năm từ ngày mai 13/3, mặt bằng lãi suất cho vay của các TCTD kỳ vọng sẽ còn 14,5 - 16,5% vào cuối năm. Thống đốc dẫn chứng vào quý IV/2011, khi trần lãi suất được lập ở mức 14%/năm thì NHNN đã dự báo mức lãi suất cho vay ra với đơn vị sản xuất kinh doanh chỉ 17 - 19%/năm. Và thực tế đã diễn ra như vậy. Còn hiện nay, với việc giảm lãi suất xuống 1% (tức còn 13%/năm), thì cho vay ra đối với nền kinh tế nếu như năm ngoái sẽ xuống khoảng 16 - 18%. Nhưng theo kỳ vọng lạm phát, xu hướng chung thì lãi suất cho vay sẽ từ 14,5% - 16,5% vào cuối năm. "Con số này so với quá khứ thì thấp, nhưng so với năng lực của các doanh nghiệp Việt Nam thì vẫn cao", Thống đốc nói. Cũng theo Thống đốc Bình, việc giảm lãi suất trong điều kiện hiện nay là phù hợp với các điều kiện khách quan cũng như chỉ đạo của Chính phủ. Điều kiện cần để giảm lãi suất là tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng chậm lại trong 2 tháng liên tiếp, còn điều kiện đủ là thanh khoản các ngân hàng ổn định trở lại.

Và căn cứ các điều kiện trên, trần lãi suất huy động VND lẽ ra có thể giảm từ cuối tháng 2. Tuy nhiên, NHNN muốn cho thị trường vận động để theo dõi rồi mới có các quyết định cho phù hợp.

Bởi trong giai đoạn trước đây, hầu hết các TCTD đều gặp khó khăn về thanh khoản, sau nhiều năm tăng trưởng tín dụng nóng. Tuy vậy, theo Thống đốc Bình, trước các biện pháp tích cực của NHNN, tình trạng thanh khoản các ngân hàng đã có sự cải thiện đáng kể từ đầu năm nay.

Thời gian tới, các chính sách sẽ đi theo hướng tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát để tạo điều kiện cho việc hạ lãi suất.

Nguyễn Hiền