1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Kinh tế khó khăn, “đại gia” vẫn đua nhau mua tranh trăm tỷ

(Dân trí) - Dù tình hình kinh tế thế giới còn khó khăn, các “đại gia” thế giới vẫn không tiếc tiền chi đậm cho thú chơi tranh. Mới đây một bức tranh của danh họa Picasso đã được bán thành công với giá gần 45 triệu USD.

Phiên đấu giá tác phẩm hội họa nổi tiếng của các danh họa Pablo Picasso, Claude Monet và Joan Miro do nhà đấu giá Sotheby tại London thực hiện vừa qua đã gặt hái thành công lớn khi thu về tới 190 triệu USD.

Bức họa của Picasso được bán với giá 44,8 triệu USD
Bức họa của Picasso được bán với giá 44,8 triệu USD

Trong đó tâm điểm chú ý chính là bức chân dung người tình của Picasso, Marie-Therese Walter, vẽ năm 1932 đã được trả giá tới 28,6 triệu bảng, tương đương 44,8 triệu USD (khoảng 940 tỷ đồng).

Trong lần được đưa ra đấu giá gần nhất năm 1997, bức tranh này chỉ thu về 7,5 triệu USD. Ngoài ra bức họa về cảnh tuyết rơi “Le Givre a Giverny” của Monet vẽ năm 1885 được mua với giá 8,8 triệu bảng. Tác phẩm “Femme revant de l’evasion,” của Joan Miro, được định giá từ 8 – 12 triệu bảng cũng giao dịch thành công ở mức 8,4 triệu bảng.

Theo nhà đấu giá Sotheby, thị trường các tác phẩm thuộc trường phái hiện đại và ấn tượng thời gian qua rất trầm lắng do thiếu các tác phẩm mới chất lượng cao. Những trong đợt đấu giá vừa có có tới hai phần ba trong số 61 lô tác phẩm được đấu giá là các tác phẩm mới nên đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm.

Tổng cộng trong phiên vừa qua Sotheby thu về tới 121,1 triệu bảng, đã bao gồm tiền phí đấu giá. Đây chính là mức doanh thu cao nhất của ông ty này trong một phiên đấu giá tranh trường phái ấn tượng tại London, vượt qua mức ước tính ban đầu 103,1 triệu bảng.

Thanh Tùng
Theo Bloomberg