1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Kinh tế Ấn Độ bất ngờ tăng trưởng kỷ lục giữa tâm dịch Covid-19

(Dân trí) - Nền kinh tế Ấn Độ đã phục hồi với tốc độ kỷ lục trong vòng 3 tháng tính đến cuối tháng 6 bất chấp làn sóng Covid-19 thứ hai tấn công nước này với số ca nhiễm và người chết tăng cao.

Kinh tế Ấn Độ bất ngờ tăng trưởng kỷ lục giữa tâm dịch Covid-19 - 1

Ấn Độ là một trong những nền kinh tế lớn trên thế giới bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch (Ảnh: Getty).

Theo BBC, các biện pháp kiềm chế đại dịch được nới lỏng đã cho phép các hoạt động kinh tế tại Ấn Độ mở cửa trở lại nhiều hơn so với đợt phong tỏa toàn quốc đầu tiên hồi năm 2020.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý từ tháng 4 đến tháng 6 đã tăng 20,1% so với cùng kỳ năm ngoái - thời điểm nền kinh tế Ấn Độ ghi nhận giảm 24%.

Ông KV Subramanian - Cố vấn kinh tế trưởng của chính phủ Ấn Độ - cho rằng các khoản đầu tư tư nhân và chi tiêu của người tiêu dùng đã thúc đẩy sự phục hồi "hình chữ V" của nền kinh tế nước này.

Sự phục hồi hình chữ V là thuật ngữ để chỉ nền kinh tế trải qua một đợt suy thoái mạnh và nhanh chóng chạm đáy sau đó bật lại, hồi phục nhanh.

Ngoài đầu tư tư nhân và chi tiêu tiêu dùng, các lĩnh vực sản xuất và xây dựng cũng được coi là động lực thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng, theo Bộ Thống kê Ấn Độ.

Trong năm tài chính vừa qua, nền kinh tế Ấn Độ đã giảm 7,3%. Ấn Độ là một trong những nền kinh tế lớn trên thế giới bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch.

Tuy nhiên, mức tăng vọt GDP trong quý từ tháng 4 đến tháng 6 vẫn chưa chạm tới mức dự đoán 21,4% của ngân hàng trung ương nước này.

Do đó, một số nhà phân tích cho rằng, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) nhiều khả năng sẽ giữ nguyên các biện pháp kích thích ít nhất cho đến cuối năm nay.

Trong khi nhiều nền kinh tế tiên tiến trên toàn thế giới đã tung ra một lượng lớn các gói kích thích chi tiêu thì Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi lại ưu tiên đầu tư vào cơ sở hạ tầng, tư nhân hóa các doanh nghiệp nhà nước và cải cách thuế để thúc đẩy tăng trưởng.

Các chuyên gia lạc quan cho rằng Ấn Độ sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mặc dù một số ngành chủ chốt vẫn chưa hồi phục trở lại.

Trong đó, chi tiêu tiêu dùng - một trong những động lực lớn cho tăng trưởng - vẫn đang ở mức thấp hơn so với trước đại dịch.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng cảnh báo, nguy cơ bùng phát một làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới cùng với việc triển khai chương trình tiêm chủng chậm có thể kìm hãm đà tăng trưởng của nền kinh tế nước này.

Mặc dù Ấn Độ hiện vẫn là nền kinh tế lớn thứ 3 châu Á nhưng quy mô của nền kinh tế nước này đã thu hẹp hơn so với trước đại dịch.