1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Khủng hoảng kinh tế, thu nhập nhà Obama giảm một nửa

(Dân trí) - Để chuẩn bị cho chiến dịch tranh cử, tổng thống Mỹ Obama vừa công bố báo cáo thu nhập của gia đình. Và có vẻ như người đứng đầu nước Mỹ cũng không thể tránh khỏi tác động của khủng hoảng kinh tế với mức thu nhập sụt giảm hơn 50%.

Theo bản kê khai thu nhập vừa được Nhà trắng công bố, trong năm 2011, tổng thống Obama và vợ là Michelle có tổng thu nhập 789.674 USD. Nếu so với con số 1,7 triệu USD trong năm 2010, thu nhập của nhà Obama đã giảm tới hơn một nửa. So với năm 2009 tốc độ giảm còn “đáng sợ” hơn bởi cách đây 3 năm gia đình vị tổng thống Mỹ thu về tới 5,5 triệu USD.

Khủng hoảng kinh tế, thu nhập nhà Obama giảm một nửa
Tổng thống Mỹ Obama và phu nhân

Trong số 789.674 USD thu nhập của năm qua, có 400.000 USD là lương dành cho vị trí tổng thống. Phần lớn trong số thu nhập còn lại đến từ việc bán sách do Obama viết. Tuy nhiên rõ ràng việc kinh doanh đang gặp nhiều trở ngại khi nguồn thu này đã giảm từ hơn 1,5 triệu USD hồi năm ngoái xuống chỉ còn 487.928 USD.

Với mức thu nhập như trên, nhà Obama phải đóng 162.074 USD thuế thu nhập liên bang, tương đương 20,5%. Ngoài ra họ còn phải nộp 31.941 USD thuế thu nhập cho bang Illinois, nơi họ sinh sống. Dù vậy mức thuế suất 20,5% vẫn bị xem là thấp bởi theo quy định các hộ gia đình có thu nhập tiền mặt từ 500.000 – 1 triệu USD trong năm 2011 phải chịu mức thuế suất thuế thu nhập liên bang trung bình là 23,7%.

Theo lí giải của Bloomberg thì nguyên nhân chính của sự chênh lệch về mức thuế suất này là do tổng thống Obama và phu nhân đã dành ra tới 172.130 USD để làm từ thiện tương đương 21,8% tổng thu nhập gia đình.

Nhận định về báo cáo thuế của gia đình Obama, Steven Bankler, một kế toán tại San Antonio, Texas cho rằng có vẻ vị tổng thống Mỹ quản lý nguồn tiền không tốt lắm bởi các khoản đầu tư đều chỉ nhắm vào các chứng khoán chính phủ Mỹ với lãi suất thấp trong khi rất có thể gia đình này phải trả lãi cho tiền mua nhà ở Chicago ở mức lãi suất cao hơn thế.

Cũng trong ngày hôm qua, Phó tổng thống Mỹ Joseph Biden và vợ đã công bố thu nhập của gia đình ở mức 379.035 USD và số thuế thu nhập liên bang họ phải nộp là 87.900 USD, tương đương 23,2%.

Thanh Tùng
Theo Bloomberg