1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Không tăng lãi suất cơ bản, lãi suất thị trường vẫn tăng

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có những chỉ đạo về điều hành hoạt động ngân hàng năm 2007. Đáng chú ý nhất là năm 2007, giữ lãi suất không cao hơn năm 2006.

Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục thực hiện điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, đảm bảo ổn định tiền tệ, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; tỉ giá duy trì biến động ở mức hợp lý nhằm tránh dịch chuyển luồng tiền từ nội tệ sang ngoại tệ.

Tuy nhiên, dù Ngân hàng Nhà nước liên tục tuyên bố giữ mức lãi suất cơ bản không tăng trong một thời gian dài vừa qua nhưng điều này hầu như không có ý nghĩa với lãi suất thị trường. Năm 2007, thị trường liên tục có những cuộc đua lãi suất giữa các ngân hàng nhất là các ngân hàng thương mại cổ phẩn. Chính Ngân hàng Nhà nước cũng thừa nhận, so với cuối năm 2005, lãi suất VND của các tổ chức tín dụng trong năm 2006 tăng nhẹ khoảng 0,25%/năm.

Những ngày đầu năm 2007, khi Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chính sách ổn định lãi suất thì trên thị trường đã có nhiều ngân hàng cổ phần điều chỉnh lãi suất huy động vốn. Cuộc đua lãi suất đã bắt đầu khá sớm trong năm 2007 khiến cho nhiều người dự đoán cạnh tranh huy động vốn năm 2007 sẽ rất sôi động.

Ghi nhận trên thị trường cho thấy, hiện nay, có khá nhiều ngân hàng đã thực hiện tăng lãi suất. Techcombank đã điều chỉnh lãi suất với chương trình “Tiết kiệm điện tử” tiền VND và tiền USD. Cụ thể, lãi suất VND của Techcombank tăng mạnh nhất ở kỳ hạn 12 tháng với mức tăng từ 0,12%/năm đến 0,17%/năm, lên 9,42%năm, 9,45%/năm và 9,48%/năm, tương ứng với các mức tiền gửi dưới 50 triệu VND, 50-200 triệu VND và từ 200 triệu VND.

Cũng trong tháng 1/2007, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đã tăng lãi suất huy động đối với cả VND và ngoại tệ. Tiếp đó là Ngân hàng An Bình (ABBank) điều chỉnh lãi suất huy động tiết kiệm USD với biên độ tăng 0,1%-0,25%/năm cho các kỳ hạn 1, 2, 3 và 6 tháng. Ngân hàng Toàn cầu (G-Bank) cũng tăng lãi suất tiền gửi tiết kiệm VND với mức tăng bình quân từ 0,04-0,3 %/năm.

Theo Phước Hà
VietNamnet