1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Không “hi sinh” tăng trưởng, nới chỉ tiêu lạm phát

(Dân trí) - “Lạm phát có chiều hướng giảm nhưng vẫn quá cao. Để phấn đấu kiếm chế lạm phát ở mức 15% năm nay, tốc độ tăng trưởng tất yếu phải giảm. Tuy nhiên, vẫn phải giữ mức tăng hợp lý để đảm bảo việc làm, an sinh xã hội”…

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch – Đất tư Cao Viết Sinh phân tích trong buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5 chiều 3/6.
 
Không “hi sinh” tăng trưởng, nới chỉ tiêu lạm phát - 1
Biểu đồ mức độ tăng giá các mặt hàng thiết yếu tính đến tháng 4/2011.

Theo đó, tính đến hết tháng 5, chỉ số tăng giá tiêu dùng đã ở mức 12,06% trong khi GDP 5 tháng mới đạt 5,8%. “Trong bối cảnh chống lạm phát quyết liệt, mức tăng như vậy đã là rất đáng mừng. Cả năm nay cũng như đầu năm tới vẫn phải ưu tiên, kiên trì mục tiêu kiềm chế lạm phát”, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá.

Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản như vậy đã “lệch” quá lớn so với mục tiêu Quốc hội đề ra (tăng giá tiêu dùng dưới 7%, tăng trưởng kinh tế từ 7-7,5%). Kỳ họp tháng 7 tới, Chính phủ sẽ chính thức trình “kịch bản” sửa đổi chỉ tiêu lạm phát cả năm không quá 15%, tăng trưởng kinh tế đạt 6%, nhập siêu ở mức 16% kim ngạch xuất khẩu.

Thứ trưởng Cao Viết Sinh phân trần: “Vì phấn đấu kiềm chế lạm phát nên tốc độ tăng trưởng kinh tế phải giảm là tất yếu. Tuy nhiên, chúng ta cũng không hi sinh tăng trưởng để chặn lạm phát bằng mọi giá. Cần duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý để đảm bảo việc làm, an sinh, ổn định xã hội”.

P.Thảo