1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Khống chế thời gian thuê mua nhà của cán bộ, công chức

(Dân trí) - Bộ Xây dựng vừa có tờ trình Thủ tướng Chính phủ về việc đề nghị phê duyệt Chương trình đầu tư xây dựng nhà ở xã hội giai đoạn 2009 - 2015. Theo đó, thời gian của cán bộ, công chức thuê mua nhà không quá 15 năm.

Theo kết quả điều tra, thống kê, hiện nay trên phạm vi cả nước có khoảng gần 2 triệu cán bộ, công chức, viên chức và 1/3 trong đó (chủ yếu tập trung ở các đô thị lớn) chưa có chỗ ở ổn định, phải ở ghép hộ, ở nhờ, ở tạm.

Theo phân tích của Bộ Xây dựng, chỉ số giá nhà ở/thu nhập của Việt Nam cao hơn rất nhiều so với các nước trong khu vực cũng như các nước khác trên thế giới. Cho nên hiện có khoảng 15 - 20% hộ gia đình thuộc các thành phần kinh tế tại khu vực đô thị thực sự gặp khó khăn về chỗ ở.

Trước tình hình đó, việc phê duyệt "Chương trình đầu tư xây dựng nhà ở xã hội giai đoạn 2009 - 2015" dành cho các cán bộ, công chức có khó khăn về nhà ở là cấp thiết. Bộ Xây dựng cho biết, quỹ nhà ở xã hội theo chương trình này sẽ do Nhà nước trực tiếp đầu tư dành để cho thuê và khuyến khích, tạo điều kiện ưu đãi đối với các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng để cho thuê, thuê mua.

Thời hạn cho thuê nhà ở xã hội trong hợp đồng tối đa là 5 năm, khi hết thời hạn nếu bên thuê có nhu cầu tiếp tục thuê thì phải thực hiện thủ tục xác nhận vẫn thuộc đối tượng được thuê nhà ở xã hội. Thời hạn cho thuê mua nhà ở xã hội do UBND cấp tỉnh quy định, nhưng tối đa không vượt quá 15 năm.

Lan Hương