1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Đà Nẵng:

Khách du lịch giảm mùa cuối năm

(Dân trí) - Tình hình chung của các công ty du lịch năm nay tại thị trường Đà Nẵng và miền Trung, khách du lịch sụt giảm từ 15-20% so với năm trước. Nhìn nhận sang năm 2003, tình hình có thể sẽ căn hơn.

Ông Đinh Văn Lộc – Giám đốc Công ty du lịch Việt Đà – cho rằng, so với các năm thì năm nay lượng khách đi du lịch tại thị trường Đà Nẵng có vẻ trầm lắng hơn. Mọi năm, vào thời điểm cuối năm là bở hơi tai với khách đăng ký nhưng năm nay, số lượng khách đặt tour giảm nên không còn tất bận như năm ngoái nữa.

Theo đánh giá của ông Lộc, lượng khách từ thị trường Hà Nội và TP HCM đến TP Đà Nẵng tham quan du lịch mùa cuối năm sụt giảm khoảng 20%. “Xu hướng hiện nay khách muốn tự đi để tiết kiệm chi phí, còn khách đăng ký đi tour qua công ty thì ít hơn do điều kiện khó khăn chung”, ông Lộc cho biết.
Khách du lịch tham quan đảo Hoa Lan, Nha Trang
Khách du lịch tham quan đảo Hoa Lan, Nha Trang

Đó là với khách các nơi đến Đà Nẵng du lịch trong dịp cuối năm như Tết Dương lịch và Tết cổ truyền; còn lượng khách từ thị trường Đà Nẵng đăng ký đi di lịch đến Nha Trang, Đà Lạt và thị trường khác theo ông Lộc thì sụt giảm thậm tệ hơn, từ 20-30%.

Theo đánh giá của ông Cao Trí Dũng – Phó Tổng giám đốc Công ty lữ hành Vitours thì nhìn chung tình hình khách du lịch năm nay giảm so với năm ngoái. “Lượng khách trong nước giảm do tình hình kinh tế khó khăn chung. Năm nay lượng khách đến các thị trường như Huế, Hội An, Đà Nẵng giảm từ 10-15%”, ông Dũng cho biết.

Ông Dũng cũng cho rằng, sang năm 2013 nếu các công ty du lịch vẫn duy trì được lượng khách như năm 2011 và 2012 thì đã là thành công.

Do lượng khách sụt giảm nên hiện số lượng khách sạn ở Huế thừa khá nhiều. Theo ông Dũng, hiện giá phòng khách sạn 4 sao ở Huế bằng giá phòng khách sạn 3 sao ở Đà Nẵng và bằng giá tiền khách sạn 2 sao ở TP HCM.

“Năm 2013 ngành du lịch chắc chắn sẽ kích cầu rất mạnh để tăng lượng khách. Đầu tiên là hàng không, sau đó là dịch vụ mới mong duy trì được lượng khách như năm 2012”, ông Dũng nhận định.

Theo các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, hiện tại chưa thấy tín hiệu tốt cho thị trường khách du lịch ở Đà Nẵng trong dịp Tết Tây lẫn Tết nguyên đán. Đối với lượng khách từ Đà Nẵng đi du lịch đến các địa phương khác như Nha Trang, Đà Lạt… thì lượng khách giảm từ 10-15%.

Trong khi lượng khách có thể sụt giảm do khó khăn về kinh tế nhưng ông Cao Trí Dũng cho biết, Bộ Tài chính sẽ tăng phí đăng ký Visa từ 20 lến 45 USD từ ngày 1/1/2013 cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến lượng khách du lịch.

Tuy khách đến Đà Nẵng có giảm so với năm trước nhưng hiện nay vẫn có một số điểm sáng như các chuyến thuê bao từ thị trường Hồng Kông, Quảng Châu, Đài Loan…Hiện các chuyến bay thuê bao này vẫn đều đặn hàng tuần đưa khách từ các thị trường này đến Đà Nẵng.

“Tình hình chung là khách giảm nhưng có một số mảng khách có duy trì và tăng chút đỉnh là do có chương trình kích cầu và sản phẩm mới. Năm 2013, doanh nghiệp nào vẫn giữ được như năm 2012 là thành công”, ông Cao Trí Dũng cho biết.

Công Bính