1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

“Khả năng thắt chặt tiền tệ là không có”

(Dân trí) - Trao đổi với báo giới chiều 20/10, Thống đốc Nguyễn Văn Giàu khẳng định, từ nay đến cuối năm khả năng thắt chặt tiền tệ là không có. Tỷ giá sẽ tiếp tục được điều hành linh hoạt, thận trọng, đảm bảo cân đối lợi ích tổng thể.

Tại kỳ họp thứ 6 QH khoá XII khai mạc hôm qua 20/10, cùng với việc đưa ra những đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 2009, QH sẽ quyết định những chỉ tiêu, kế hoạch năm 2010. Chính sách tiền tệ cũng trở thành tâm điểm chú ý tại kỳ họp.

Về vấn đề này, Thống đốc Nguyễn Văn Giàu khẳng định, Việt Nam tiếp tục theo đuổi chính sách tiền tệ thận trọng, linh hoạt, hỗ trợ thực hiện các mục tiêu tăng trưởng kinh tế và an sinh xã hội của Chính phủ.

“Chính sách tiền tệ sẽ phải đảm bảo thực hiện những mục tiêu kép là hỗ trợ cho nền kinh tế hồi phục mà vẫn chủ động ngăn ngừa nguy cơ tái lạm phát” - Thống đốc khẳng định và cho biết, lạm phát năm 2009 dự kiến ở mức 7% do đó từ nay đến cuối năm khả năng thắt chặt tiền tệ là không có.

Liên quan đến việc điều hành tỷ giá thời gian tới, ông Giàu cho biết thêm, sẽ điều hành thị trường ngoại hối và tỷ giá linh hoạt, đảm bảo cân đối lợi ích tổng thể, cải thiện cán cân thương mại và cán cân thanh toán quốc tế.

“Từ tháng 7/2009, thanh khoản ngoại tệ được cải thiện đáng kể, dư nợ cho vay ngoại tệ từ mức âm 2,5% đầu năm, đến nay đã tăng lên dương 6%. Đây là kết quả của quá trình với nhiều biện pháp chính sách tích cực của NHNN” - Thống đốc hồ hởi.

Thống đốc cho biết, hiện dự trữ ngoại tệ của VN vẫn đảm bảo cho 12 tuần nhập khẩu. Tuy nhiên, NHNN và các Bộ ngành liên quan đã tăng cường đàm phán với các tổ chức tài chính quốc tế để bổ sung nguồn ngoại tệ.

Về việc có tiếp tục gói kích cầu thứ hai, Thống đốc cho biết, tại kỳ họp lần này, QH sẽ quyết định việc thực hiện. Song, tại Hội nghị IMF/WB, cả hai tổ chức này đều kêu gọi các nước phải bình tĩnh xem lại diễn biến kinh tế thế giới và quốc gia để giải quyết hài hoà.

Việc triển khai gói hỗ trợ mới cần phải tính toán thận trọng, dựa trên những luận cứ khoa học. Vì hiện giai đoạn “giải cứu” đã kết thúc; giai đoạn tiếp theo là phục vụ tăng trưởng bền vững và an sinh xã hội.

Kim Chi