1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

iMoney: Cách để không "cháy túi" khi đi du lịch

Ong Thùy Dương
iMoney

(Dân trí) - Tình trạng nhiều người "vung tay quá trán" khi đi du lịch ngày càng phổ biến. Bạn nên có kế hoạch chi tiết, tận dụng tối đa trải nghiệm miễn phí và lựa chọn vé máy bay, phòng nghỉ thật khôn ngoan.

Kể từ sau mùa dịch Covid-19, du lịch là một trong những ngành có mức thiệt hại nặng nề nhất nhưng cũng hồi sinh nhanh với những tín hiệu đáng mừng. Đa số mọi người có nhu cầu nghỉ ngơi, tận hưởng và khám phá những vùng đất mới sau 3 năm bị "bó buộc" ở nhà vì ảnh hưởng của dịch bệnh trên toàn cầu.

Cũng vì khao khát muốn được du lịch trở lại, không ít người tạm quên đi bài toán kinh tế nên dẫn đến những sự việc dở khóc, dở cười. Một trong những ví dụ điển hình nhất chính là việc chi tiêu vung tay quá trán khi đi du lịch.

Tình trạng này không mới và thường xảy ra ở những người ít đi du lịch bởi lẽ, đây là nhóm người chưa có nhiều kinh nghiệm liên quan đến di chuyển, ăn uống, mua sắm ở một địa điểm mới.

Hãy cùng điểm qua những mẹo giúp chi tiêu không vượt quá ngân sách khi đi du lịch.

iMoney: Cách để không cháy túi khi đi du lịch - 1

Có nhiều mẹo để không bị "cháy túi" khi du lịch (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Nghiên cứu kỹ lưỡng và ước tính chi phí cho chuyến đi

Nghiên cứu kỹ lưỡng về tất cả những chi phí có thể phát sinh ở chuyến đi là điều bạn nên làm nếu đang lập kế hoạch du lịch ở bất kỳ nơi nào.

Theo Thedanaedition.com, nếu có thể, bạn hãy lên kế hoạch cho chuyến đi trước một năm. Bởi lẽ, nếu lên trước kế hoạch, bạn có thể đặt trước vé máy bay, phòng nghỉ với mức giá tốt hơn rất nhiều so với việc đặt tất cả vào thời điểm sát nút.

Ngoài ra, việc này cũng giúp bạn có thêm lựa chọn bởi khi đặt sớm, số phòng trống ở nơi mà bạn muốn tới sẽ nhiều hơn. Lên kế hoạch sớm cũng giúp bạn có một khoảng thời gian đủ dài để tiết kiệm cho chuyến đi của mình.

Bên cạnh đó, bạn nên rõ ràng với chính mình về số tiền bạn sẽ chi cho du lịch trong năm tới. Từ đây, bạn có thể phân nhỏ rằng bạn sẽ có bao nhiêu chuyến đi có kế hoạch trước và bao nhiêu chuyến đi phát sinh bất ngờ vào những ngày lễ ngắn hay dịp cuối tuần.

iMoney: Cách để không cháy túi khi đi du lịch - 2

Đừng quên lập kế hoạch trước chuyến đi (Minh họa: NYT).

Đặt vé máy bay và phòng nghỉ sớm

Vé máy bay và phòng nghỉ là hai hạng mục tốn kém trong mỗi chuyến đi. Để tối ưu, chuyên gia đưa ra lời khuyên bạn nên đặt vé máy bay sớm để được mức ưu đãi tốt. Khi đặt phòng, ngoài việc lựa chọn những phòng nghỉ gần nơi vui chơi mà bạn muốn tới, bạn nên đặt phòng nghỉ có khu vực bếp nếu muốn tiết kiệm tiền ăn.

Với những phòng nghỉ có khu vực bếp, bạn có thể tự nấu cho mình bữa sáng hoặc bữa tối muộn, thay vì phải gọi taxi đưa bạn tới nhà hàng.

Cân nhắc kỹ về tỷ giá hối đoái

Nếu bạn có kế hoạch đi du lịch nước ngoài, tỷ giá hối đoái là điều bạn buộc phải quan tâm. Bạn nên tìm hiểu thật kỹ để biết rằng nên đổi tiền tại ngân hàng ở đất nước của bạn hay đổi tiền tại quầy trung tâm sân bay ở nơi mà bạn muốn tới. 

Trong một vài trường hợp, việc sử dụng thẻ ghi nợ và rút tiền ở ATM sẽ giúp bạn tiết kiệm hơn việc sử dụng thẻ tín dụng. 

Có một điều chắc chắn rằng, bạn nên tìm hiểu và chuẩn bị cho mình những phương thức thanh toán thuận tiện có thể có hoặc không ở nước ngoài.

Ghé thăm nhiều nhất có thể những điểm đến trong một chuyến đi

Để có thể ghé thăm nhiều nhất các địa điểm trong chuyến đi, bạn nên gạch ra những nơi mà bạn muốn tới. Từ đó, bạn sẽ có quyết định trong việc nên sử dụng phương tiện nào để di chuyển. 

Với những người đi du lịch châu Âu, chuyên gia đưa ra lời khuyên rằng di chuyển bằng du thuyền hoặc tàu hỏa giữa các quốc gia sẽ tiết kiệm hơn việc đặt các chuyến máy bay nối chuyến. Ngoài ra, lựa chọn những chuyến bay transit ở nhiều nơi cũng là một phương án khôn ngoan, trong trường hợp bạn có nhiều thời gian cho chuyến đi này.

Với cách làm này, điều cần lưu ý là bạn cần phải có visa ở đất nước bạn transit và muốn thăm quan nơi này trong vài tiếng đồng hồ.

Tham quan những nơi miễn phí và tận dụng tất cả thứ miễn phí để trải nghiệm

Việc tìm hiểu kỹ lưỡng về địa điểm mà bạn sắp đến sẽ giúp bạn biết rằng nơi nào ở đó có chính sách miễn phí cho khách du lịch. Hãy tận hưởng hết những nơi này. Bằng việc trải nghiệm những dịch vụ không thu phí, bạn sẽ có thêm góc nhìn về địa điểm bạn tới. Số tiền còn lại bạn có thể dùng cho những việc khác như mua quà tặng người thân hay massage thư giãn cuối ngày.

Với nhiều người, việc trải nghiệm những địa điểm miễn phí có thể sẽ không thú vị. Tuy nhiên, theo chuyên gia, ở những nơi mà bạn chưa từng đặt chân đến, bất kể điều gì cũng có thể trở thành kỷ niệm đáng nhớ.

iMoney: Cách để không cháy túi khi đi du lịch - 3

Tận dụng trải nghiệm ở tất cả những địa điểm miễn phí (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Nên đi bộ hoặc sử dụng phương tiện công cộng

Trong các chuyến du lịch, việc đi bộ sẽ giúp bạn có thể nhìn ngắm nơi đó một cách rõ nét và trải nghiệm mọi thứ chậm nhất. 

Việc đi bộ sẽ giúp bạn có thể dừng lại ở bất cứ nơi nào bạn muốn. Từ đây, bạn sẽ dễ dàng tìm thấy những địa điểm thú vị mà chắc chắn bạn không thể tìm thấy nếu di chuyển bằng ô tô.

Ngoài ra, đi bộ là cách khá tốt giúp bạn không chi tiêu khi không thực sự cần thiết. Một lựa chọn khác là sử dụng phương tiện giao thông công cộng, điển hình như xe bus, tàu điện ngầm hoặc tàu siêu tốc. Lựa chọn những phương tiện trên sẽ giúp bạn giảm thiểu thời gian di chuyển do tắc đường.

Lựa chọn quán ăn hợp lý

Một lời khuyên thiết thực của khá nhiều travel blogger đó là hãy cố gắng đi bộ thêm chừng 10 phút kể từ những địa điểm đông khách du lịch, chắc chắn bạn sẽ tìm được những quán ăn ngon với mức giá "mềm" hơn khá nhiều. Thông thường, ở những địa điểm du lịch, chi phí ăn uống thường đắt đỏ hơn so với những nơi tập trung đông dân địa phương.

Vì vậy, hãy cố gắng dành thêm vài phút di chuyển để có một bữa ăn chất lượng với mức giá hợp lý hơn.

Vì là khách du lịch, bạn đừng quên xem kỹ giá ở menu hoặc hỏi thẳng với nhân viên chạy bàn. Hãy gọi món từ từ và gọi thêm nếu cần. Bởi nếu là lần đầu tiên đến quán, bạn dễ gặp phải tình trạng gọi dư đồ ăn gây lãng phí.

Mua quà tặng cho người thân theo kế hoạch có sẵn

Nhiều người nói rằng chi phí họ chi cho quà tặng xấp xỉ số tiền họ chi trong cả chuyến đi. Để không vượt quá ngân sách chi tiêu do mua quà cho người thân, bạn nên lập sẵn kế hoạch những người bạn muốn tặng quà và số tiền tối đa sẽ chi cho khoản này vào trước chuyến đi.

Ở những nơi mới lạ, số món đồ hay ho mà bạn muốn sở hữu hoặc tặng cho người khác là vô kể. Vì thế, hãy chi tiêu theo kế hoạch.

Chi tiêu theo những tính toán từ trước

Khoản chênh lệch giữa thực tế và kế hoạch trong mỗi chuyến du lịch của mỗi người chỉ nên dao động từ 10% đến 15%.

Để không "vung tay quá trán" khi đi du lịch, bạn đừng quên làm tất cả theo kế hoạch đã vạch ra từ trước. Trong trường hợp có những vấn đề phát sinh, hãy tìm hiểu và cân nhắc kỹ việc đó có thực sự cần thiết và có khiến bạn tốn quá nhiều tiền hay không.

Du lịch là trải nghiệm. Vì thế, hãy chi tiêu hợp lý để chuyến trải nghiệm của bạn ý nghĩa và đáng nhớ.