1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Huy động vốn tăng hơn 22% so với cùng kỳ

(Dân trí) - Tính đến cuối quý 3, huy động vốn ước tăng 22,45% so với cuối năm 2008. NHNN điều hành linh hoạt nghiệp vụ thị trường mở để điều tiết vốn khả dụng của các TCTD, nhằm đảm bảo khả năng thanh khoản, duy trì ổn định thị trường tiền tệ…

Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết: Ước đến cuối quý 3/2009, tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 21,69% so với cuối năm 2008. Cũng trong thời gian này, tín dụng đối với nền kinh tế ước tăng khoảng 28% so với cuối năm ngoái.
 
Theo NHNN, mặt bằng lãi suất huy động và cho vay của các tổ chức tín dụng tương đối ổn định. Trong đó, lãi suất cho vay VND đang phổ biến ở mức 9,5 - 10,5%/năm, lãi suất cho vay đối với các khoản cho vay được hỗ trợ lãi suất chỉ còn ở mức 4,5 - 6%/năm, riêng lãi suất cho vay phục vụ nhu cầu đời sống và cho vay thông qua thẻ tín dụng ở mức 12 - 16%/năm. Lãi suất cho vay USD tăng từ 0,5 - 1%/năm và đang phổ biến ở mức 3,5 -7,5%/năm.
 
Để đạt được những điều trên, thời gian qua, NHNN đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng năm 2009 phù hợp với cơ cấu nguồn vốn, bảo đảm các tỷ lệ an toàn và tăng cường kiểm soát chất lượng tín dụng, không hạ thấp các điều kiện tín dụng; điều chỉnh cơ cấu đầu tư tín dụng theo hướng tập trung cho vay đối với các lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu, kiểm soát chặt chẽ vốn tín dụng đầu tư cho lĩnh vực phi sản suất (kinh doanh chứng khoán, bất động sản và tiêu dùng).
 
Bên cạnh đó, các giải pháp điều hành tỷ giá, quản lý ngoại hối nhằm giữ ổn định thị trường ngoại tệ cũng được NHNN triển khai quyết liệt.
 
Nhờ đó, từ cuối tháng 7 đến nay, các ngân hàng thương mại đã mua được ngoại tệ từ khách hàng và đang dần tự cân đối được nguồn ngoại tệ. Hơn nữa, nguồn cung ngoại tệ còn được cải thiện đáng kể do dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam đang có xu hướng gia tăng.
 
An Hạ