1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Hối hả lo nguồn cung hàng Tết 2010

(Dân trí) - Để chuẩn bị nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao vào dịp tết Canh Dần 2010, ngành công thương và các doanh nghiệp đang hối ha lên kế hoạch dự trữ hàng hóa. Theo dự báo, giá cả các mặt hàng trong những tháng cuối năm sẽ không có biến động lớn.

Hối hả lo nguồn cung hàng Tết 2010 - 1
Giá hàng hóa dịp tết dự báo tăng không đột biến (ảnh: Lan Hương).
 
Sở Công Thương Hà Nội dự báo, tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ tại Hà Nội trong tháng tết tăng khoảng 20% so với các tháng trong năm, tương đương 12.000 tỷ đồng.
 
Nhu cầu đối với các mặt hàng thiết yếu đều tăng; trong đó, thịt gia súc, gia cầm trong tháng tết có thể lên tới 12.000 tấn (tăng 2.000 tấn so với mức thông thường); thịt trâu, bò khoảng 3.000 tấn; thịt gia cầm 6.000 tấn; hải sản tươi, đông lạnh khoảng 5.000 tấn; rau của quả tăng mạnh từ 75.000 tấn lên 90.000 tấn…
 
Đơn vị này cũng đang đề nghị UBND thành phố hỗ trợ 250 tỷ đồng cho doanh nghiệp vay không lãi suất để dự trữ các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu nhằm bình ổn thị trường tết. Các điểm dự trữ hàng hóa theo nguồn vốn vay ưu đãi phải công khai để người tiêu dùng được biết.
 
Để đảm bảo nguồn cung, Sở Công thương Hà Nội đề nghị Tổng Công ty Lương thực miền Bắc và Công ty chế biến lương thực thực phẩm Thái Dương tích trữ 2.600 tấn gạo; Tổng Công ty Thương mại Hà Nội dự trữ gạo, thịt gia súc gia cầm, thực phẩm chế biến, dầu ăn với tổng giá trị khoảng 400 tỷ đồng.
 
Tổng Công ty Rượu bia nước giải khát Hà Nội chuẩn bị 70 triệu lít bia rượu các loại; Công ty Cổ phần bánh mứt kẹo Hà Nội chuẩn bị 400 tấn bánh kẹo. Các trung tâm thương mại, siêu thị Metro, Big C, Intimex, Fivimart, Citimart dự trữ đầy đủ các loại hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết với tổng tiền trên 1.000 tỷ đồng.
 
Ông Trương Minh Thanh, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) cho biết, Hapro và các đơn vị thành viên sẽ dự trữ 650 tấn gạo các loại; 630 tấn thịt gia súc, gia cầm; 840 tấn thực phẩm chế biến các loại; 338 tấn thủy hải sản; 26,6 triệu quả trứng gia cầm với tổng giá trị khoảng 400 tỷ đồng.
 
Tại TPHCM, UBND đã chỉ đạo ngành công thương thành phố đảm bảo cung ứng đủ hàng hóa, thực phẩm thiết yếu cho người dân trong dịp Tết với số lượng tăng từ 20% đến 40% so với nhu cầu tiêu dùng bình thường của người dân trong năm 2009.
 
13 doanh nghiệp thuộc 8 nhóm mặt hàng thiết yếu (gạo nếp, đường cát trắng, dầu ăn, thịt gia súc, thịt gia cầm, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến từ thịt và rau củ quả) sẽ được vay ưu đãi hơn 422 tỷ đồng để sản xuất hàng hóa phục vụ người dân…
 
Theo dự báo của các chuyên gia thị trường, giá cả các mặt hàng trong những tháng cuối năm sẽ không có biến động lớn, nếu không có diễn biến bất thường về thời tiết, thiên tai. Bởi giá hầu hết mặt hàng hiện đang đứng ở mức cao.
 
An Hạ