1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

ĐBSCL:

Hoa kiểng, gà cảnh “phát sốt” những ngày cuối năm

(Dân trí) - Còn gần một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng mấy ngày qua thị trường hoa, kiểng, gà, cá cảnh, … ở Cần Thơ, Vĩnh Long đã thật sự “nóng” lên từng ngày, nhất là khi thời khắc bước sang năm mới đang đến gần.

Nhiều “hàng độc”

Trên đường Nguyễn Thị Út – phường 1, TP. Vĩnh Long có trên 20 shop bán hoa kiểng, chậu, cá, gà cảnh. Mặc dù còn gần 1 tháng nữa mới đến tết Nguyên đán thế nhưng không khí mua sắm ở đây đã “nóng” lên mấy ngày qua.
 
Chị Mai - chủ một shop bán hoa kiểng cho biết: “Khoảng 2 tuần nữa mới là đỉnh điểm của chợ hoa xuân. Tuy nhiên một số người ngại cảnh chen lấn nên họ tranh thủ đi sớm để chọn hoa, kiểng như ý. Đón được tấm lý đó nên cửa hàng đã đi gom “hàng độc” từ 2 tháng trước để phục vụ các thượng đế”
 
Hoa kiểng, gà cảnh “phát sốt” những ngày cuối năm - 1
Mấy ngày qua các shop bán hoa kiểng trên đường Nguyễn Thị Út, P.1, TP Vĩnh Long lúc nào cũng đông khách.
 
Theo quan sát của chúng tôi, tại cửa hàng của chị Mai có hơn 500 loại hoa, cây kiểng, từ Lan, Cúc, Hồng đến Mai, Sanh, Đại Lộc, Phát tài, … với nhiều kiểu dáng phong phú và đẹp mắt. Giá cả cũng có nhiều sự lựa chọn từ 10.000 đồng mỗi chậu hoa như xương rồng, cúc, son môi, … đến vài chục triệu đồng/gốc đối với các loại Mai, Thiên Tuế, …
 
Đặc biệt tại xóm cây kiểng thuộc huyện Chợ Lách Bến Tre năm nay ngoài việc ươm trồng các loại hoa: Cúc, hồng, vạn thọ, … phục vụ ngày xuân thì nhiều nhà vườn còn “tỉa tót” cây si, sanh thành những chú rồng, con hổ, báo, .. phục vụ khách thập phương trong dịp tết Nhâm Thìn.
 
 
Hoa kiểng, gà cảnh “phát sốt” những ngày cuối năm - 2
Năm Thìn nên nhiều đại gia cũng chuộng "rồng xanh" để bày trí ngày tết, mặc dù một cặp rồng xanh như thế này có giá gần 100 triệu đồng.

Theo ông Nguyễn Văn Công (ấp Phú Long, xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách - Bến Tre) cho biết, năm nay nhiều khách đến tìm mua “rồng xanh” để trưng bày! Trong huyện có bao nhiêu cặp là bán hết, bà con cũng biết trước “rồng xanh” sẽ hút hàng nhưng vì để tạo ra sản phẩm này tốn nhiều công sức, thời gian nên chỉ có những nhà vườn cao tay mới dám đầu tư.

Ngoài ra ông Công còn cho biết, một cặp “rồng xanh” dài 50 - 60m, cao 3 - 4m, giá trị gần 100 triệu đồng. Mặc dù giá cao như thế nhưng cũng không có hàng để cung cấp cho các đại gia ở Sài Thành tìm đến.

Ngoài thú chơi cây kiểng, hoa lá, thì năm nay phong trào chơi cá, gà kiểng cũng không kém phần sôi nổi. Anh Trần Văn Phát - chuyên bán cá kiểng cho biết: “Gia đình kinh doanh nghề này trên 5 năm rồi, đa số là bán mối cho một số cửa hàng nhỏ ở chợ huyện. Nhưng dịp Tết, nhiều gia đình trẻ đến sắm tủ chơi cá kiểng. Một số ít họ thích nuôi cá nhưng đa phần là muốn có hồ cá trong nhà cho mát mẻ!”

Riêng “trại” gà kiểng của anh Luân (đường Nguyễn Thị Út, P.1 TP. Vĩnh Long) thì lúc nào cũng có khách, đa số là các bạn trẻ, một số ở trong tỉnh Vĩnh Long, một số khác là các tay chơi gà kiểng ở TP. Hồ Chí Minh, An Giang, Cần Thơ đến đây tuyển gà đẹp chơi trong dịp tết. Theo anh Luân trung bình mỗi ngày anh bán trên 10 cặp gà, giá dao động từ 500.000 – 5.000.000 đồng/cặp.
Hoa kiểng, gà cảnh “phát sốt” những ngày cuối năm - 3
Một con nhạn lai Thái thế này có giá trên 1.000.000, nhưng được xem là giá thấp nhất của dân chơi gà kiểng

Anh Luân cho biết: “Những năm gần đây phong trào chơi gà kiểng phát triển mạnh. Một số nơi như An Giang, Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long còn tổ chức tuyển chọn gà cảnh qui mô và chuyên nghiệp. Bởi vậy từ đây đến 25 âm lịch dân Sài Thành túa về các tỉnh Miền tây để tuyển gà nhiều lắm! Nên vào khoảng tháng 10 là anh em mua bán gà cảnh đi về các vùng sâu để chọn “gà độc” cung ứng cho khách!”

Ngoài ra, Anh Luân cho biết cách đây 2 ngày anh vừa bán được một cặp nhạn Tân Châu với giá 75 triệu đồng. Và hiện tại anh đang chuẩn bị bắt thêm 5 cặp gà kiểng Tân Châu, mỗi cặp 10 triệu đồng để giao cho khách ở TP. Hồ Chí Minh.

Muốn hàng đẹp, giá rẻ phải đi sớm

Người bán tranh thủ đi “gom hàng” ở các vùng sâu để có “hàng độc” cung cấp cho khách hàng. Riêng các “thượng đế” tranh thủ nhanh chân để chọn được những chậu hoa, cây kiểng, con gà như ý chơi xuân. Chính vì những điều này đã làm cho những điểm bán hoa kiểng, chậu hoa, cá, gà kiểng ở Vĩnh Long, Cần Thơ, Bến Tre càng thêm nhộn nhịp.

Anh Phong nhà ở Phường 4, TP. Vĩnh Long vừa bỏ ra 4 triệu đồng tậu về con gà nhạn Tân Châu, phấn khởi cho biết: “Nhiều người nói mình chơi ngông, nhưng nếu mê gà kiểng rồi thì thấy gà đẹp là muốn mua ngay. Nhưng tùy theo túi tiền và tầm chơi của mình mà chọn lựa, chứ chạy theo nhiều đại gia khác là mệt lắm!”
 
Ngoài ra, anh Phong cũng cho biết, dân chơi gà hiện nay chỉ thích chơi gà Tân Châu (An Giang) và gà Thái. Theo anh Phong một con gà đẹp trước hết là trọng lượng phải dưới 1 kg, mỏ ngắn, mắt tinh, ngực rộng, long đuôi dài và cong quạp xuống đất, hai cánh chìa ra 2 bên và che khoảng 2/3 chân.
 
Hoa kiểng, gà cảnh “phát sốt” những ngày cuối năm - 4
Mấy ngày qua, điểm bán hoa lan bên hông Nhà văn hóa thiếu nhi TP. Cần Thơ lúc nào cũng đông khách thế này

Cùng tâm ý “đi sớm” để chọn được hàng độc như anh Phong, anh Bình (35 tuổi) – P2, TP. Vĩnh Long đang cùng bà xã chọn mua mấy cây kiểng vui vẻ cho biết: “Mình đi lúc này vừa khỏi phải chen lấn, vừa chọn được hàng tốt và giá cả cũng phải chăng hơn. Bởi vậy năm nào cứ đến thời gian này thì vợ chồng tui lo sắm sửa chứ để tết đến cái gì cũng tăng gấp đôi!”

Tại TP. Cần Thơ có nhiều điểm bán hoa kiểng, nhưng đông khách nhất vẫn là 2 điểm bán hoa Lan cặp bên hông Nhà văn hóa thiếu nhi và cuối công viên Lưu Hữu Phước. Tại hai điểm bán hoa lan này có gần 100 loại hoa, màu sắc rực rỡ, như: Hoàng yến, uyên ương, ngọc điểm,  hồng ngọc, … Mỗi giò lan có giá dao động từ 40.000 – 200.000 đồng.

Chị Yến Ly –  nhà Quận Ninh Kiều cho biết: “Mình thích hoa lan Ngọc điểm vì có hoa có mùi thơm dễ chịu. Ngọc điểm nở hoa vào khoảng tháng 12 đến tháng 1-2, trùng vào dịp tết Nguyên Đán nên rất được nhiều người ưa chuộng. Vì thế để có 1,2 giò lan như ý thì phải nhanh chân, chứ để tết đến thì khó lòng tìm được một chậu lan như ý. Nếu có thì giá của nó cũng tăng lên gấp đôi!”
Hoa kiểng, gà cảnh “phát sốt” những ngày cuối năm - 5
Các điểm bán cây kiểng ở các thành phố lớn, như TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, ... bắt đầu về làng kiểng - Chợ Lách để tậu "hàng độc"

Song song với việc người dân chọn lựa các loại hoa kiểng thật, thị trường “hoa giả” - hoa vải cũng đang nóng lên từng ngày. Theo chị Vân phụ bán hoa cho shop hoa vải trên đường Nguyễn Việt Hồng, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ cho biết: “Một số khách hàng sợ để hoa kiểng trong nhà sinh ra khí độc nên họ chọn giải pháp an toàn là mua “hoa, cây kiểng giả”. Nhưng cuối năm cửa hàng bán được nhiều cho các cơ quan nhà nước, vì theo các nhân viên cho biết chọn “hoa giả” khỏi phải chăm sóc và không tàn!”

Nhìn chung giá cả các loại hoa kiểng, chim, gà, cá cảnh tính đến thời điểm này vẫn không tăng mấy so với năm trước. Tuy nhiên theo một khách hàng cho biết: có thể lúc này chưa đến thời điểm “hút hàng” nên giá chưa leo thang.

 Ngô Nguyễn