1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Hỗ trợ 9.000 tỷ đồng, mừng ít lo nhiều

(Dân trí) - Cuối cùng Chính phủ cũng đã thông qua gói hỗ trợ 9.000 tỷ đồng để cứu ngành cá tra. Tuy chưa biết “chiếc phao” này cứu được những ai? nhưng xem ra các doanh nghiệp và người nuôi có chung tâm trạng: mừng ít, lo nhiều!

Người nuôi cá mừng
 
Sau nhiều lần thắng, bại, hiện nay người nuôi cá tra có 2 dạng, một là hộ nuôi tư nhân (nhỏ lẻ - PV); hai là dạng liên kết với doanh nghiệp. Dù người nuôi cá ở dạng nào, trong bối cảnh ảm đạm của ngành cá tra hiện nay thì vẫn khổ như nhau. Bởi thế, khi gói hỗ trợ 9.000 tỷ đồng được Chính Phủ thông qua để cứu ngành cá tra thì người nuôi cá là những người vui nhất, vì “người bạn” của họ (doanh nghiệp mua cá - PV) sẽ được giải cứu.

Nói thẳng như chị Nguyễn Thị Kim – một hộ nuôi cá tra ở Cồn Khương (Cần Thơ) cho biết: “Gia đình nuôi có 5 ao thôi nhưng tính ra cũng gần 1.000 tấn cá, điều này đồng nghĩa với việc hàng chục tỷ đồng nằm dưới ao. Nhưng khổ nỗi số tiền này, hơn phân nửa là vốn vay ngân hàng. Bởi thế, nghe tin Chính phủ hỗ trợ 9.000 tỷ đồng bằng cách cho vay vốn với lãi suất 11,4% năm trong4 tháng thì cũng là điều tốt từ trước đến nay!”

Doanh nghiệp mua cá chịu, không còn vốn tái nuôi nên người nuôi cá cũng đành bỏ trống

Doanh nghiệp mua cá chịu, không còn vốn tái nuôi nên người nuôi cá cũng đành bỏ trống

Theo chị Kim, khi doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn này, doanh nghiệp sẽ hoạt động trở lại, nguồn cá nuôi trong dân sẽ được khơi thông. Hoặc những doanh nghiệp còn nợ tiền mua cá của nông dân trước đây sẽ được doanh nghiệp thanh toán cho người nuôi cá, giúp họ thoát khỏi cảnh “treo” ao, bị ngân hàng xiết nợ.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hải, chủ nhiệm HTX thủy sản Thới an cho biết, cuối cùng đứa con thứ 3 của ngành Nông nghiệp đã được Chính phủ giải cứu. Dù chưa biết hiệu quả thế nào nhưng người nuôi cá như chúng tôi đã thấy nhẹ nhõm, chỉ mong các doanh nghiệp khi tiếp cận nguồn vốn thì nhanh chân đến thu mua cá của dân, vì hiện tại người nuôi cá đã đuối sức, không còn tài sản thế chấp ngân hàng, tiếp cận vốn.

Tiếp xúc với nhiều hộ nuôi cá ở Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, … đa số họ đều lạc quan cho biết từ gói kích cầu của Chính phủ ngành cá tra sẽ sớm vực dậy, giá cá tăng lên, giúp người nuôi cá giảm bớt thua lỗ. Tuy nhiên về lâu dài để tránh tình trạng người nuôi cá bị DN chiếm dụng vốn kéo dài thì nhà nước cần có chính sách bảo vệ người nuôi cá khi có rủi ro xảy ra.

Doanh nghiệp lo
 
Khác với tâm trạng nhẹ nhõm của người nuôi cá, nhiều doanh nghiệp chế biến xuất khẩu cá tra cho rằng gói hỗ trợ 9.000 tỷ đồng của Chính phủ cứu ngành cá tra trong lúc này khó lòng đạt kết quả như ý. Bởi thế, nhiều doanh nghiệp e dè cho rằng cuộc chiến chỉ mới bắt đầu, vì “chiếc bánh” quá nhỏ so với cơn "đói" vốn của hàng trăm doanh nghiệp và người nuôi trồng.

Theo ông Nguyễn Xuân Hải, đại diện Công ty Cổ phần Cửu Long (An Giang) cho rằng, thời gian vay 4 tháng là quá ngắn, ít nhất cũng phải là 7 - 8 tháng hoặc 1 năm; Vì trong thời gian 4 tháng, chỉ đủ doanh nghiệp đi mua cá về chế biến. Nếu trong 4 tháng DN may mắn bán được cá thì đỡ nhưng lỡ có trục trặc trong khâu xuất hàng hoặc thánh toán của nhà nhập khẩu, chẳng biết lấy tiền đầu mà trả cho ngân hàng.

Doanh nghiệp mua cá chịu, không còn vốn tái nuôi nên người nuôi cá cũng đành bỏ trống

Dù gói hỗ trợ 9.000 tỷ đồng của Chính phủ đã được thông qua nhưng nhiều doanh nghiệp để tiếp cận nguồn vốn này không hề đơn giản

Nhiều doanh nghiệp không chỉ đang lo vấn đề thời gian vốn vay của gói hỗ trợ mà điều họ lo nhất là làm sao để tiếp cận được nguồn vốn này. Bởi theo các doanh nghiệp, hiện nay riêng khu vực ĐBSCL có trên 200 doanh nghiệp chế biến, thì với 4.000 tỷ đồng dành cho DN, nếu không có “đũa thần” thì làm sao các doanh nghiệp chết “lâm sàn” tiếp cận vốn.

Trao đổi với báo giới, ông Nguyễn Minh Toại, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Cần Thơ nhận định, gói hỗ trợ này quá nhỏ so với tổng lượng doanh nghiệp và người nuôi cá ở khu vực ĐBSCL. Vì thế, nói là gói hỗ trợ giải cứu ngành cá tra như hiện nay là không khả quan. Bởi, theo tính toán cụ thể, cứ 100 tấn cá tra nông dân lỗ từ 200-300 triệu đồng. Như vậy, với mức lãi suất 11,4%/năm thì tiền bán cá chỉ đủ trả lãi suất ngân hàng.

Đại diện người nuôi và HTX thủy sản Thới An, Ông Nguyễn Ngọc Hải cho biết, hơn ai hết, người nuôi cá rất mong doanh nghiệp sẽ nhanh chóng tiếp cận được vốn hỗ trợ của Chính phủ. Tuy nhiên, mối “thâm tình” giữa doanh nghiệp và ngân hàng như hiện nay vẫn còn nhiều lấn cấn về quy định cho vay. Ngoài ra, thực tế có nhiều doanh nghiệp vẫn chưa đáo hạn vốn vay cũ thì làm sao có “hồ sơ đẹp” để vay vốn mới, dù nguồn vốn đó là nguồn vốn hỗ trợ từ Chính phủ.

 Nguyễn Hành