1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Hồ sơ Tân Hiệp Phát và Chủ tịch Trần Quí Thanh

Mộc An

(Dân trí) - Tân Hiệp Phát được thành lập năm 1997. Theo thông tin được công khai, công ty này có 43 lần thay đổi đăng ký kinh doanh, lần gần nhất là tháng 10/2022.

Như Dân trí đưa tin, chiều 10/4, lực lượng công an xuất hiện trước trụ sở Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Tân Hiệp Phát (Tập đoàn Nước giải khát Tân Hiệp Phát) nằm trên quốc lộ 13, phường Vĩnh Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Ngày 8/4, Cơ quan điều tra ra các quyết định khởi tố bị can đối với Chủ tịch Tập đoàn Trần Quí Thanh và 2 con gái của ông Thanh là Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích.

Ngày 10/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương và tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 9 địa điểm đối với 3 bị can. 

Tân Hiệp Phát là công ty nào?

Theo thông tin từ Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Tân Hiệp Phát được thành lập ngày 27/10/1997. Công ty này đã có 43 lần thay đổi đăng ký kinh doanh. Lần gần nhất là ngày 10/10/2022.

Doanh nghiệp có vốn điều lệ 276 tỷ đồng. Trong đó, bà Phạm Thị Nụ góp 150,4 tỷ đồng, chiếm 54,493% vốn điều lệ. Bà Trần Uyên Phương góp 81,1 tỷ đồng, chiếm 29,384%. Bà Trần Ngọc Bích góp 44,5 tỷ đồng, chiếm 16,123%.

Hiện đại diện theo pháp luật của công ty này là Tổng giám đốc Trần Quí Thanh và Phó giám đốc Riddle David Charles.

Hồ sơ Tân Hiệp Phát và Chủ tịch Trần Quí Thanh - 1

Thông tin đăng ký doanh nghiệp của Tân Hiệp Phát (Ảnh chụp màn hình).

Công ty này là một trong những doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam sản xuất nước tăng lực. Red Bull Vietnam đang đứng đầu thị trường, theo sau đó là Suntory Pepsico và Tân Hiệp Phát. Ngoài nước tăng lực, Tân Hiệp Phát còn có mảng đồ uống về trà khá quen thuộc với người tiêu dùng như trà xanh 0 độ, trà thanh nhiệt Dr Thanh.

Bên cạnh độ phổ biến về sản phẩm, đơn vị này còn gây ồn ào bởi những vụ việc liên quan đến chất lượng sản phẩm. Điển hình là vụ việc cuối năm 2014, ông Võ Văn Mình (ngụ tại Tiền Giang) lấy chai nước Number 1 nhựa bán cho khách hàng và phát hiện có con ruồi trong chai chưa mở nắp. Ông Minh đã gọi điện cho doanh nghiệp sản xuất và đề nghị đưa 1 tỷ đồng để giữ im lặng. Đến tháng 1/2015, nhân viên Tân Hiệp Phát giao 500 triệu đồng, ông Minh đưa chai nước thì bị công an bắt. Ông này bị khởi tố tội cưỡng đoạt tài sản, sau này bị tuyên án 7 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh là ai?

Ông Trần Quí Thanh sinh năm 1953, được giới thiệu là tốt nghiệp Đại học Bách Khoa, chuyên ngành kỹ sư cơ khí chế tạo máy. Sau này, ông nhận bằng Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh của Southern California University (Mỹ). 

Ông cùng vợ là bà Phạm Thị Nụ thành lập một phân xưởng sản xuất nước giải khát năm 1994, là tiền thân của Tân Hiệp Phát sau này. Những sản phẩm ban đầu của doanh nghiệp là bia chai, bia hơi, bia tươi, sữa đậu nành. Đến năm 2001, họ cho ra mắt sản phẩm nước tăng lực Number 1, về sau trở thành dòng sản phẩm chủ lực.

Chương trình The Successors do kênh truyền hình Channel NewsAsia thực hiện năm 2018 tiết lộ, doanh nghiệp này có khoảng 4.000 công nhân viên và thu về khoảng 500 triệu USD doanh thu mỗi năm, hướng đến doanh thu 1 tỷ USD trong vài năm tới. Ông Thanh đặt mục tiêu doanh thu đến 3 tỷ USD vào năm 2030.

Hồ sơ Tân Hiệp Phát và Chủ tịch Trần Quí Thanh - 2

Ông Trần Quí Thanh trong phóng sự của Channel NewsAsia (Ảnh: Tân Hiệp Phát).

Ngoài việc thành lập và điều hành Tân Hiệp Phát, ông Trần Quí Thanh còn xuất hiện với một số vai trò trong ngành bất động sản. Tháng 6/2017, ông Thanh từng tham gia vào HĐQT của Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn và sở hữu 478.482 cổ phiếu của doanh nghiệp này.

Năm 2018, lần đầu tiên ông Trần Quí Thanh hé lộ về việc mở thêm hướng đầu tư vào lĩnh vực bất động sản. Cũng năm này, ông Thanh trở thành thành viên trong ban chấp hành Câu lạc bộ Bất động sản TPHCM với cương vị Phó Chủ tịch.