1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Henry Hank Paulson - Bộ trưởng mới Bộ tài chính Mỹ

(Dân trí) - Được tổng thống tín nhiệm, lại thêm những lời ngợi khen hết mực từ Ủy ban Tài chính của Đảng Dân chủ cầm quyền, chỉ cần đợi Thượng nghị viện chính thức thông qua là Paulson sẽ chính thức kế tục John Snow, trở thành Bộ trưởng Tài chính thứ 3 trong thời George W Bush đương nhiệm.

 

Đây không phải lần đầu tiên Paulson bước chân vào Nhà Trắng. Năm 1972, Paulson đã từng làm chân thư ký cho tổng thống Nixon trong Ủy ban nội vụ.

 

2 năm sau, ông chuyển sang làm việc cho ngân hàng đầu tư Goldman Sachs ở Chicago, đảm nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành năm 1994, và khi ngân hàng này cổ phần hóa vào tháng 5/1999, Paulson chính thức trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành của Goldman Sachs.

 

Ngoài giới tài chính, người ta biết đến Paulson là người rất yêu thiên nhiên - ông là chủ tịch Ủy ban Bảo vệ thiên nhiên của Mỹ.

 

Vị cứu tinh mới?

 

Năm ngoái, kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh, tuy nhiên các nhà đầu tư trong nước và quốc tế vẫn e ngại khi thấy áp lực lạm phát mỗi lúc gia tăng, dẫn tới thị trường chứng khoán trong những tuần qua liên tục biến động.

 

Hiện tại chính quyền Bush đang đau đầu với hai vấn đến nan giải: thâm hụt ngân sách ngày càng tăng và mất cân đối thương mại không ngừng ghi kỷ lục mới.

 

Chi phí cho những vấn đề về Iraq, lại thêm cắt giảm thuế khiến cho ngân sách eo hẹp càng thêm co rút nặng nề, thâm hụt lên tới 400 tỷ USD. Tình trạng mất cân đối cán cân thương mại năm ngoái, chủ yếu với Trung Quốc và các nước châu Á, cũng tăng lên 742 tỷ USD, tương đương 7% tổng sản lượng nền kinh tế.

 

Điều tệ hại là nỗi e ngại ngân sách ngày càng thâm hụt đã khiến đồng USD mất giá mạnh trong vòng mấy tháng qua. Trong khi các nhà chỉ trích thì không ngớt phàn nàn rằng, sự điều tiết chính sách tài khóa lỏng lẻo cộng với sự dễ dãi đối với Trung Quốc về vấn đề giữ giá đồng tiền là nguyên nhân chính dẫn đến bối cảnh ảm đạm này.

 

Đây chính là những thách thức đầu tiên đặt lên vai người kế nhiêm của John Snow.

 

“Với bề dày kinh nghiêm, đầu óc nhạy bén cộng với kiến thức sâu rộng về các vấn đề kinh tế trong nước và quốc tế, Paulson là ứng cử viên sáng giá nhất vào thời điểm hiện nay” - thượng nghị sĩ Chuck Schumer tin tưởng.

 

Con số 3 may mắn?

 

Nếu được chấp thuận, ông Paulson sẽ trở thành Bộ trưởng tài chính thứ 3 trong nhiệm kỳ của tổng thống Bush.

 

Người đầu tiên giữ vị trí này là Paul O'Neill, trước đó đã từng là giám đốc nhà máy sản xuất nhôm Alcoa. Ông này “đứng ghế” vẻn vẹn trong 18 tháng và nộp đơn từ chức vào cuối năm 2002, nghe đồn là do bất đồng quan điểm với những nhân vật then chốt.

 

Người kế nhiệm - John Snow, vốn là giáo sư ngành luật và chuyên viên ngành đường sắt, được giao trọng trách làm cầu nối giữa Bộ tài chính và thị trường chứng khoán Wall Street. Tuy nhiên ông này sắp tới sẽ về hưu, sau 3 năm miệt mài trên ghế bộ trưởng.

 

Liệu con số 3 có mang lại nhiều may mắn hơn cho Paulson không? Câu trả lời đang nằm phía trước.

 

Hải Minh

Theo BBC