1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Hàng trăm triệu lít nước mắm Phú Quốc là hàng nhái

Có khoảng 85-90% nước mắm mang nhãn hiệu nước mắm Phú Quốc đang bán trên thị trường là hàng giả, hàng nhái.

Hiệp hội nước mắm Phú Quốc cho biết, thương hiệu nước mắm Phú Quốc đang phải đối mặt với nhiều thách thức từ vấn nạn hàng nhái, hàng giả đến việc khó khăn về vùng nguyên liệu.

 

Có tới 170 triệu lít nước mắm Phú Quốc là hàng giả, hàng nhái
Có tới 170 triệu lít nước mắm Phú Quốc là hàng giả, hàng nhái       

 

Bà Nguyễn Thị Tịnh, Chủ tịch Hiệp hội Nước mắm Phú Quốc cho biết, toàn đảo hiện có 104 nhà thùng làm nước mắm, sản lượng bình quân đạt khoảng 25-30 triệu lít/năm. Tuy nhiên, số lượng sản phẩm mang nhãn hiệu Nước mắm Phú Quốc tiêu thụ trên thị trường lên đến khoảng 200 triệu lít/năm.

 

Như vậy, có khoảng 85-90% nước mắm mang nhãn hiệu nước mắm Phú Quốc đang bán trên thị trường là hàng giả, hàng nhái.

 

Các nhà thùng làm nước mắm Phú Quốc cũng cho hay, một thách thức nữa mà họ đang phải đối mặt đó là tình trạng khan hiếm cá cơm – nguồn nguyên liệu chủ yếu để làm nước mắm. Với kiểu đánh bắt tận diệt trong nhiều năm qua, các loại hải sản, trong đó có cá cơm đang ngày càng cạn kiệt.

 

Theo Hữu Tuấn

VEF