1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Cần Thơ

Hàng quán thất thu do triều cường

(Dân trí) - Trong mấy ngày qua, triều cường không chỉ ảnh hướng đến đời sống sinh hoạt của người dân thành phố Cần Thơ, việc học hành của các em học sinh, … mà còn anh hưởng không nhỏ đến doanh thu của các hàng quán kinh doanh nhỏ lẻ trong nội ô thành phố.

Triều cường bắt đầu dâng cao từ ngày 25 đến nay. Mỗi ngày hai buổi sáng, chiều, nước lũ tràn ngập các con đường, nhà dân, tấn công các sạp bán trái cây, bánh mì, vé số… làm người mua người bán đều rơi vào tình cảnh khó khăn.

Buổi sáng, ảnh hưởng nhất là các sạp bán báo, vé số và quán cà phê. Chị Thu – một chủ sạp báo trên Đại lộ Hòa Bình bày tỏ: “Tất cả các sạp báo chỉ bán được nhờ buổi sáng. Nhưng 3 ngày nay, cứ 5, 6 giờ sáng là nước ngập đường. Người “nghiện” báo muốn mua nhưng ngại xe chết máy, ướt giầy dép nên cũng bỏ đi luôn. Làm hại, ngày đầu cả nhà đọc báo trừ cơm. Còn bây giờ chỉ giám lấy phân nửa số báo bán thôi!”
 
Hàng quán thất thu do triều cường - 1
Triều cường dâng cao đã gây không ít khó khăn cho các tiểu thương trong nội ô TP. Cần Thơ

Cô Hồng - đại diện các sạp bán trái cây trên đường Hai Bà Trưng cho biết: “Cũng may nước lên kéo dài 3,4 giờ đồng hồ là rút. Chứ “bà thủy” nằm hoài cả ngày , kéo dài 1,2 ngày là trái cây ún hết luôn! Mặc dù mỗi ngày chỉ mất 4 giờ “ngồi không” nhưng cũng thất thu từ 500.00 – 1.000.000 đồng/ sạp chứ chẳng chơi!”

Cùng chung cảnh ngộ vắng khách , theo anh Hoàng – nhân viên phục vụ quán ca phê Thắm (cuối đường Nguyễn Việt Hồng) cho biết: do đoạn đường trước quán thấp nên nước ngập rất sâu và rút chậm. Bởi vậy 3 ngày qua, quán chẳng buôn bán gì được.  Thông thường, riêng buổi sáng quán đã bán trên 200 ly ca phê, nhưng mấy ngày nay chỉ bán được 1/3 số đó.

Riêng khu vực Cồn Khương là bị ngập nặng nhất nên hàng trăm quán ăn gia đình chuyên phục vụ khách vào buổi chiều cũng lăm vào tình cảnh “tiến thoái lưỡng nan”. “Một số quán nhỏ, bị ngập sâu đành đóng cửa tạm nghỉ. Một số quán lớn như Nhà hàng Cồn Khương, quán Cây Xoày, … thì hoạt động cầm chừng nhưng doanh thu giảm đến 50%", một cán bộ khu vực cho biết.
 
Cận cảnh các hàng quán vắng hoe do triều cường dâng cao:
Hàng quán thất thu do triều cường - 2
Quán ca phê Thắm lèo tèo 3,4 người khách
Hàng quán thất thu do triều cường - 3
Đã hơn 8 giờ, các cửa hàng bán xe đạp (đường Lý Tự Trọng) đóng cửa im ỉm
Hàng quán thất thu do triều cường - 4
Hàng hóa chất đầy mà chẳng ai mua
Hàng quán thất thu do triều cường - 5
Mẹ con chị Thủy - chạy đò đưa khách du lịch trên sông, cũng ngồi không chờ nước rút

Hàng quán thất thu do triều cường - 6

Hàng quán thất thu do triều cường - 7
Bốn bề là nước, biết đi đường nào bán đây
Hàng quán thất thu do triều cường - 8
Trái cây một bên và nước một bên
Hàng quán thất thu do triều cường - 9
Nỗi buồn rầu của anh bán bánh bao
Hàng quán thất thu do triều cường - 10
Không ai mua thì cả nhà  mình phải đọc báo thôi

Hàng quán thất thu do triều cường - 11

Chị bán cá tranh thủ lúc vắng khách ăn vội tô bún lót dạ

 
 
Ngô Nguyễn