1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Hàng không tính cước vận chuyển đào, mai dịp Tết

(Dân trí) - Cành đào, mai mang theo dưới dạng hành lý đều phải trả cước theo quy định, không được tính vào tiêu chuẩn hành lý miễn cước của hành khách, với mức giá từ 85.000 - 180.000 đồng (đã bao gồm thuế) tùy theo đường bay, hãng bay.

Thông tin từ Vietnam Airlines, hãng bay này nhận chuyên chở cành đào, mai dưới dạng hành lý ký gửi khi đã được đặt chỗ trước và xác nhận vận chuyển trên hệ thống đặt chỗ của Vietnam Airlines.
 
Cành đào, mai mang theo dưới dạng hành lý đều phải trả cước theo quy định, không được tính vào tiêu chuẩn hành lý miễn cước của hành khách, với mức giá từ 85.000 - 180.000 đồng (đã bao gồm thuế) tùy theo đường bay.
 
Cành đào, mai phải được buộc thành bó, có bao bọc ngoài, kích thước ba chiều không vượt quá 150 x 40 x 40cm, và không được chuyên chở dưới dạng hành lý xách tay. Mỗi hành khách chỉ được vận chuyển một bó dưới dạng hành lý ký gửi theo chuyến bay.
 
Thời gian áp dụng cho các chuyến bay xuất phát từ ngày 24/1/2010 đến hết ngày 23/2/2010 (tức từ ngày 10/12 năm Kỷ Sửu đến hết ngày 10/1 năm Canh Dần).
 
Trường hợp cành đào, cành mai của khách không đặt chỗ trước trên hệ thống đặt giữ chỗ của Vietnam Airlines thì chỉ được chấp nhận vận chuyển dưới dạng hàng hóa. Ngoài ra, các loại cây đào, cây quất, cây mai (cây có đất mang theo) chỉ được phép vận chuyển dưới dạng hàng hóa.
 
Hãng hàng không Jetstar Pacific cũng thông báo, mỗi hành khách được chấp nhận vận chuyển dưới dạng hành lý ký gửi 1 bó/chuyến bay. Mai đào chỉ được vận chuyển ở dạng cành, có bao bọc ngoài và không quá 2 cành/bó, kích thước không được vượt quá 120 x 50 x 50cm.
 
Mỗi chuyến bay, JP chỉ nhận vận chuyển tối đa 30 bó/chuyến. Đối với mai đào dạng cây hoặc có chậu, có đất chỉ được vận chuyển riêng bằng đường hàng hóa.
 
Lãnh đạo hãng bay này khuyến cáo hành khách có nhu cầu vận chuyển cành mai, đào phải đăng ký đặt chỗ và thanh toán khi mua vé, chậm nhất 24 giờ trước giờ khởi hành, chỉ chấp nhận đặt chỗ và thanh toán tại các phòng vé của JP trên toàn quốc.
 
Mức phí từ 110.000 - 180.000/bó tùy theo từng chặng bay. Thời gian áp dụng cho các chuyến bay xuất phát từ ngày 24/1/2010 đến hết ngày 23/2/2010.
 
Phúc Hưng