1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Hà Nội ra "tối hậu thư" xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo

(Dân trí) - UBND Thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương xử lý dứt điểm theo tiến độ các trường hợp “nhà siêu mỏng, siêu méo” trên cơ sở phương án xử lý đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật.

UBND Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. Theo đó, UBND Thành phố chỉ đạo Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã xử lý dứt điểm theo tiến độ các trường hợp lấn chiếm đất đai, vi phạm trật tự xây dựng còn tồn đọng.

Đồng thời, rà soát quy trình, thủ tục cấp phép xây dựng; cải cách thủ tục hành chính, hướng dẫn lập hồ sơ, giải quyết hồ sơ cấp phép nhanh chóng, kịp thời; tổ chức phát hiện, xử lý kịp thời, dứt điểm các trường hợp vi phạm mới.

Đối với “nhà siêu mỏng, siêu méo”, UBND Thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương xử lý dứt điểm theo tiến độ các trường hợp “nhà siêu mỏng, siêu méo” trên cơ sở phương án xử lý đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật. Công tác xử lý “nhà siêu mỏng, siêu méo” phải bảo đảm hoàn thành trong quý 1/2013.

Tính đến tháng 8/2012, Hà Nội vẫn còn 375 trường hợp nhà “siêu mỏng, siêu méo” chưa hoàn thành việc xử lý.
 
Sau quý 1/2013 những căn nhà siêu mỏng, siêu méo sẽ không còn tồn tại?
Sau quý 1/2013 những căn nhà siêu mỏng, siêu méo sẽ không còn tồn tại?

Với việc xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo trên địa bàn TP Hà Nội, đầu tháng 8 sở Xây dựng đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến các quận. Theo các quận, với trường hợp nhà siêu mỏng, siêu méo người dân thường bán mảnh đất có giá cao cho nhà lân cận, còn nhà bên cạnh thì trả ép giá nên việc hợp khối rất khó.

Trong cuộc họp này, sở Xây dựng Hà Nội cũng tỏ rõ quyết tâm trong trường hợp  người dân không giải quyết hợp khối thì thành phố sẽ thu hồi, khi đó, giá đền bù không thể cao bằng giá bán cho hộ dân lân cận.

"Các mảnh đất siêu méo được thu hồi có thể tạo răng cưa trên đường phố, song còn hơn trở thành nhà siêu mỏng", Phó giám đốc Sở Xây dựng Trần Đức Học nói trong cuộc họp.
 
Văn Hoàng