1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Hà Nội dự kiến hụt thu ngân sách gần 2.000 tỷ đồng trong quý I

(Dân trí) - Trong bối cảnh sản xuất - kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp vẫn khó khăn, bất động sản và xây dựng chưa có dấu hiệu hồi phục, với việc thực hiện chính sách giãn thuế, giảm một số khoản thu đã khiến tiền về ngân khố Hà Nội giảm đáng kể.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu tại cuộc họp với Hà Nội.
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu tại cuộc họp với Hà Nội.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân (UBND) Thành phố Hà Nội tại buổi làm việc với Ủy ban Kinh tế (Quốc hội) tổ chức mới đây, trong quý I/2013, dự kiến thu ngân sách Thủ đô giảm khoảng 1.844 tỷ đồng.

Hà Nội cho biết, số thu ngân sách giảm chủ yếu do thực hiện chủ trương giãn thời hạn nộp thuế và gia hạn, giảm một số khoản thu ngân sách Nhà nước của Chính phủ.

Mặc dù tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 7,5%, cao hơn mức 7,3% so với cùng kỳ, song, Hà Nội vẫn cho rằng năm 2013 sẽ phải tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn giữa bối cảnh sức mua thị trường giảm, vốn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh hạn chế, công nghiệp tăng thấp hơn mức tương ứng của năm 2012.

Theo thống kê của 45 sản phẩm công nghiệp trong 3 tháng đầu năm, có 25 sản phẩm chủ yếu giảm sản lượng. Kết quả, giá trị gia tăng công nghiệp quý I/2013 tăng 7,2% - thấp hơn mức 8% của quý I năm ngoái.

Thị trường bất động sản và vật liệu xây dựng chưa có dấu hiệu hồi phục, nhiều dự án đầu tư xây dựng giãn tiến độ hoặc tạm dừng, giá trị tăng thêm ngành xây dựng tăng 7,7%, tương đương mức tăng cùng kỳ năm 2012.

Về việc sắp xếp, cổ phần hoá các doanh nghiệp, đến nay thành phố hiện có 5 tổng công ty Nhà nước và 9 Công ty TNHH một thành viên hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

Tuy ghi nhận hoạt động của các doanh nghiệp sau khi sắp xếp, cổ phần hóa đã góp phần quan trọng đối với sự phát triển của thành phố, song UBND Hà Nội cũng lưu ý, các doanh nghiệp này còn tồn tại nhiều khó khan.

Vướng mắc  lớn nhất là hàng hoá, sản phẩm sản xuất ra không tiêu thụ được dẫn đến tồn kho lớn như các doanh nghiệp xây dựng, công nghiệp, một số tồn tại trong lĩnh vực tài chính (công nợ, tài sản thanh xử lý) chưa được giải quyết dứt điểm.

Bích Diệp