1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Giá xăng có khả năng tăng 500 - 600 đồng/lít vào ngày mai

(Dân trí) - Doanh nghiệp đầu mối dự báo, giá xăng dầu có thể tăng giá tương ứng 500 - 600 đồng/lít trong bối cảnh khả năng xả thêm quỹ là không còn do hiện quỹ bình ổn của doanh nghiệp đã xả gần hết.


(Ảnh minh hoạ),

(Ảnh minh hoạ),

Trao đổi với PV Dân trí chiều nay 3/6, lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối xăng dầu phía Nam cho hay, hiện tại sau khi trích sử dụng quỹ bình ổn, giá xăng dầu bán lẻ đang thấp hơn khoảng 500 - 600 đồng/lít so với giá cơ sở.

“Theo lịch, ngày mai sẽ tới kỳ điều hành. Hiện mức chênh lệch vào khoảng 500 - 600 đồng/lít, tương đương nếu không sử dụng quỹ thì doanh nghiệp đang lỗ khoảng 1.000 đồng/lít”, ông cho biết.

Theo chia sẻ của một số lãnh đạo doanh nghiệp đầu mối xăng dầu, rất khó dự báo về mức tăng giảm trong kỳ điều hành tới bởi còn phụ thuộc vào quyết định trích xả quỹ bình ổn của cơ quan điều hành.

Tuy nhiên, có dự báo cho rằng, xăng dầu có thể tăng giá tương ứng 500 - 600 đồng/lít trong bối cảnh khả năng xả thêm quỹ là không còn do hiện quỹ bình ổn của doanh nghiệp đã xả gần hết.

Trong lần điều chỉnh gần đây nhất vào ngày 20/5, sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn, giá xăng RON 92 được điều chỉnh tăng 243 đồng/lít lên mức tối đa 15.829 đồng/lít; giá dầu diesel 277 đồng/lít lên mức tối đa 11.300 đồng/lít; dầu hoả tăng 192 đồng lên mức 9.647 đồng/lít; dầu mazut tăng 290 đồng/lít lên 8.150 đồng/lít.

Giá xăng tăng liên tục trong thời gian qua là một trong những nguyên nhân khiến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng đáng kể. Trong tháng 5 vừa qua, nhóm giao thông có mức tăng mạnh nhất trong 11 nhóm hàng hoá và dịch vụ chính của giỏ CPI.

Trong cuối tháng 4 có 1 lần giá xăng được điều chỉnh và trong tháng 5 có 2 lần giá xăng tăng vào các ngày 5/5/2016 với 640 đồng/lít và ngày 20/5/2016 là 243 đồng/lít. Theo Tổng cục Thống kê, đây là nguyên nhân chính dẫn tới chỉ số giá nhóm nhiên liệu tăng 5,15% so với tháng trước góp phần tăng CPI chung khoảng 0,21%.

Trong một báo cáo cung cấp mới đây, Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, giá bán lẻ xăng dầu trên thị trường thời gian tới có thể tiếp tục tăng do giá xăng dầu thế giới vẫn đang trong xu hướng tăng.

Đơn vị này dẫn số liệu cho thấy đầu tháng 4 vừa qua, giá dầu đã thiết lập đỉnh mới do Ả Rập Xê-Út tiếp tục quyết định đóng băng sản xuất bất chấp việc Iran có đồng ý thực hiện bước đi tương tự hay không.

“Tín hiệu tích cực về thỏa thuận đóng băng sản lượng từ Nga và Ả Rập Xê-Út, hai quốc gia sản xuất chủ chốt, đã hỗ trợ giá dầu tăng. Bên cạnh đó, thông tin dự trữ dầu tại Mỹ giảm đã khiến giá dầu thế giới tăng mạnh 14% so với tháng trước. Đã có thời điểm, giá dầu thế giới tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 11/2015”, Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại thuộc Bộ Công Thương lý giải.

Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, giá dầu Brent giữ quanh 50 USD/thùng sau khi cuộc họp của OPEC không đạt được thỏa thuận mục tiêu sản lượng, nhưng được xem như hỗ trợ do Saudi Arabia cam kết không làm ngập thị trường với nhiều dầu hơn.

Số liệu của Bộ Công Thương cũng cho thấy, kể từ sau kỳ điều hành trước, giá xăng tại thị trường Singapore, thị trường nhập khẩu chính của Việt Nam, liên tục có xu hướng đi lên, hiện đang dao động quanh mức 58 - 59 USD/thùng, cao hơn 6 - 7 USD/thùng so với đầu năm nay.

Phương Dung

Giá xăng có khả năng tăng 500 - 600 đồng/lít vào ngày mai - 2