1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Giá USD "chợ đen" tăng vọt, vượt 24.000 đồng

An Chi

(Dân trí) - Tỷ giá tăng mạnh tại các ngân hàng thương mại khi giá USD đạt đỉnh 20 năm. Tại thị trường "chợ đen", giá USD tăng vọt lên 24.000 đồng.

Sáng nay (7/7), chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) có lúc đạt 107,05 điểm. Chỉ số đồng USD giao dịch ở mức cao nhất 20 năm trong bối cảnh thị trường vàng, chứng khoán sụt giảm khi lạm phát "nóng" trên toàn cầu.

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (đồng) và đô la Mỹ (USD) ở mức 23.178 đồng/USD, tăng 7 đồng so với hôm qua (6/7). Áp dụng biên độ 3%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ mức 22.483 đồng/USD đến 23.873 đồng/USD.

Giá USD tại nhiều ngân hàng cũng tăng mạnh. Tại Vietcombank, giá mua - bán USD được niêm yết ở 23.210 - 23.520 đồng/USD, tăng 15 đồng cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước đó.

Tại VietinBank, giá thu mua là 23.220 đồng, bán ra 23.520 đồng/USD. Sacombank mua vào ở 23.255 đồng và bán ra ở 23.707 đồng/USD. Techcombank mua vào và bán ra ở 23.234 - 23.520 đồng/USD. Eximbank niêm yết USD ở 23.260 đồng/USD và 23.480 đồng/USD (mua - bán).

Giá USD chợ đen tăng vọt, vượt 24.000 đồng - 1

Giá USD chợ đen tăng vọt, vượt 24.000 đồng/USD (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trên thị trường tự do, giá USD tiếp tục tăng mạnh. Khảo sát một số điểm thu đổi ngoại tệ trên phố Hà Trung (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho thấy, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 24.000 - 24.050 đồng/USD.

Như vậy, giá USD trên thị trường tự do đang chênh tối đa tới 790 đồng/USD ở chiều bán ra và 570 đồng/USD chiều thu gom so với tỷ giá ngân hàng.

Mới đây, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hé lộ mức tăng lãi suất vào kỳ điều chỉnh tiếp theo là 0,75% để ngăn chặn "bóng ma" lạm phát. Ngay sau thông tin trên được công bố, đồng USD đã tăng vọt.

Một số chuyên gia nhận định, Fed sẽ tiếp tục "diều hâu" trong vấn đề lãi suất khi dồn tổng lực vào cuộc chiến chống lạm phát hơn là mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Vì trước đó, người đứng đầu Fed Jerome Powell đã đề cập đến rủi ro khi Ngân hàng Trung ương Mỹ "đi quá xa" trong việc tăng lãi suất. Tuy nhiên, ông cho rằng, rủi ro lớn hơn là không khôi phục được sự ổn định giá cả.

Theo ông Powell, tình hình tài chính của các hộ gia đình và doanh nghiệp đang vững chắc và "nhìn chung nền kinh tế Mỹ có thể chịu được chính sách tiền tệ thắt chặt hơn".

Trong cuộc họp báo vào tháng 6, Ngân hàng Nhà nước từng khẳng định sẽ điều hành tỷ giá chủ động, linh hoạt phù hợp với tình hình thị trường trong và ngoài nước, các cân đối vĩ mô, tiền tệ và mục tiêu chính sách tiền tệ; qua đó, góp phần hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế và ổn định lạm phát. Thanh khoản thị trường tiếp tục thông suốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp được đáp ứng đầy đủ.