1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Giá phập phồng, nhà đầu tư thấp thỏm

(Dân trí) - Kết thúc phiên giao dịch hôm nay 5/4, VN-Index tăng nhẹ 4,71 điểm, lên mức 1.055,61 điểm; trong khi HaSTC-Index lại giảm tới 7,49 điểm, xuống mức 393,02 điểm. Thị trường phập phồng làm nhiều nhà đầu tư cảm thấy bất an, nhưng có lẽ đây mới là sự vận động hợp lý của thị trường.

Kết thúc phiên giao dịch, toàn thị trường có tới 45 mã giảm giá (43 mã cổ phiếu và 2 mã chứng chỉ quỹ), 28 mã đứng giá và chỉ còn lại 36 mã tăng giá. So với phiên đảo chiều hôm qua, khối lượng giao dịch và giá trị giao dịch đã nhỉnh lên đôi chút, với 5,094 triệu đơn vị được chuyển nhượng thành công, giá trị đạt 570, 466 tỉ đồng; trong đó, lượng cổ phiếu khớp lệnh đạt 4,787 triệu đơn vị, giá trị trên 559,116 tỉ đồng.

Đến phiên hôm nay, tâm lý bất an đã hiện rõ lên gương mặt của mỗi nhà đầu tư. Bởi trong phiên giao dịch này, các mã lên điểm lại chiếm phần ít hơn so với các mã rớt giá. Cổ phiếu HRC tăng mạnh nhất thị trường cũng chỉ đạt mức 11.000đ, lên 232.000đ/cp.

4 mã nằm trong top 5 tăng giá nhất của thị trường là: KDC, BMP, SSC, TCT cũng chỉ tăng từ 4.000đ-7.000đ/ Cụ thể: KDC tăng 7.000đ, lên 199.000đ/cp; BMP tăng 6.000đ, lên 207.000đ/cp; SSC tăng 5.000đ, lên 110.000đ/cp; TCT tăng 4.000đ, lên 91.000đ/cp.

Ở phiên này, những mã chứng khoán giảm giá trong phiên lại gần như là những mã có khối lượng khớp lệnh nhiều nhất. CLC mất 8.000đ/cp, xuống mức 54.400đ/cp, với khối lượng khớp lênh đạt 23.540 đơn vị; REE mất 6.000đ, xuống mức giá 263.000đ/cp, với khối lượng khớp lệnh 229.220 đơn vị; SJS mất 5.000đ, xuống 360.000đ/cp, khối lượng khớp lệnh đạt 32.320 đơn vị; HAP mất 4.000đ, xuống còn 82.000đ/cp, với 114.690 đơn vị khớp lệnh thành công; SAM mất 3.000đ, xuống 198.000đ/cp, với 38.750 đơn vị chuyển nhượng.

Hai mã cổ phiếu có khối lượng giao dịch thành công lớn nhất là PPC và STB cùng giảm 1.000đ, PPC còn 73.000đ/cp, STB còn 146.000đ/cp, với khối lượng tương ứng là: 661.900 đơn vị và 420.590 đơn vị.

Hai chứng chỉ quỹ cùng giảm trong phiên này nhưng vẫn là 2 trong 5 mã chứng khoán có khối lượng khớp lệnh nhiều nhất. VMFVF1 giảm 1.300đ, còn 36.500đ/chứng chỉ quỹ; PRUBF1 giảm 400đ, còn 15.200đ/chứng chỉ quỹ; tương ứng với khối lượng 307.680 đơn vị và 224.410 đơn vị.

Hồi phục khá mạnh vào phiên hôm qua sau 3 phiên giảm liên tiếp, hôm nay, HaSTC-Index lại giảm xuống 7,49 điểm, chỉ còn 393,02 điểm. Lại một lần nữa, chỉ số chứng khoán trên sàn Hà Nội tuột khỏi mốc 400 điểm.

Toàn thị trường hôm nay chỉ có 32/86 mã lên giá (giảm 15 mã so với phiên hôm qua), còn lại 11 mã đứng giá và 43 mã giảm giá (chiếm 50% số mã niêm yết trên sàn Hà Nội).

Các blue-chips đều giảm giá dù mức giảm không quá lớn nhưng cũng đủ để kéo HaSTC-Index tuột khỏi mốc 400 điểm. BMI giảm 3.700đ, xuống mức giá giao dịch trung bình 172.200đ/cp; BVS giảm 4.100đ xuống 325.100đ/CP; NTP giảm 1.200đ, xuống 218.500đ/cp.

Các mã tăng điểm nhiều nhất trong phiên là: SDA tăng 6.100đ lên mức giá giao dịch bình quân 232.400đ/cp, với khối lượng khớp lệnh 5.600 đơn vị; CJC tăng 5.000đ, lên mức giá trung bình 55.000đ/cp, khối lượng khớp lệnh đạt 200 đơn bị; MCO tăng 4.800đ, lên 76.800đ/cp, khối lượng 500 đơn vị; CTB tăng 3.600đ/ đạt mức giá 40.100đ/cp.

Giá trị giao dịch toàn thị trường hôm nay chưa đạt được 1/2 tổng giá trị so với thời kỳ đỉnh cao của HaSTC-Index cách đây khoảng 1 tháng, với mức giảm xuống còn 151,866 tỉ đồng, khối lượng giao dịch tương ứng đạt 1,558 triệu đơn vị.

Nguyễn Hiền