1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

GE ngừng sản xuất đồ điện tử gia dụng

(Dân trí) - Ngày 16/5, tập đoàn điện tử General Electric của Mỹ đã chính thức xác nhận kế hoạch ngừng sản xuất và kinh doanh hàng điện tử gia dụng nhằm cải thiện tốc độ tăng trưởng và hạn chế ảnh hưởng từ những biến động trên thị trường tài chính và nhà đất Mỹ.

Theo đó, GE dự kiến bán phân nhánh sản xuất đồ điện tử gia dụng, lĩnh vực tập đoàn đã tham gia và rất thành công trong suốt một thế kỷ qua. Dù thị trường tiêu dùng biết nhiều đến thương hiệu GE qua các mặt hàng điện tử gia dụng, như máy rửa bát, lò vi sóng hay tủ lạnh, nhưng thực tế phân nhánh này chỉ chiếm một phần khá nhỏ trong doanh thu của tập đoàn lớn thứ hai nước Mỹ này.

 

Năm 2007, lĩnh vực này đem về khoảng 7 tỷ USD, chỉ chiếm khoảng 4% tổng doanh thu 173 tỷ USD của GE, trong khi sử dụng tới 13.000 lao động trên toàn thế giới.

 

“Phân nhánh sản xuất đồ điện tử gia dụng của GE thực sự là một thương hiệu mạnh, và trong hơn 100 năm qua đã trở thành một trong những biểu tượng của GE tại Mỹ. Tuy nhiên, thương hiệu này chủ yếu gắn với thị trường Mỹ và điều đó có nghĩa là biến động doanh số phụ thuộc nhiều vào chỉ một thị trường,” ông Jeffrey Immelt, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của GE nói.

 

Ban lãnh đạo GE ước tính việc bán phân nhánh này sẽ thu về cho tập đoàn trên dưới 6 tỷ USD.

 

GE, cùng với ngân hàng đầu tư của mình là Goldman Sachs, đã triển khai các thủ tục rao bán từ vài tuần nay.

 

Giới đầu tư đang bàn tán sôi nổi về việc tập đoàn nào sẽ là chủ sở hữu mới của phân nhánh sản xuất đồ điện tử gia dụng của GE. Trong đó, nhiều tiềm năng nhất là tập đoàn Haier của Trung Quốc, LG Electronics và Samsung của Hàn Quốc, Bosch của Đức, Electrolux của Thuỵ Điển và Controladora Mabe, một đối tác của GE tại Mêxicô.

 

Giới phân tích ước tính doanh số của ngành điện tử gia dụng tại Mỹ sẽ giảm 10-12% trong năm nay do người tiêu dùng đang có xu hướng giảm mua sắm trong khi thị trường nhà đất sụt giảm mạnh.

 

Năm ngoái, GE đã phải bán phân nhánh sản xuất nhựa cho một công ty của Ả-rập Saudi, do hoạt động kém hiệu quả, để thu về 11,6 tỷ USD.

 

Đặng Lê

Theo AP, Reuters