1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Gần Tết, công ty bán vàng mã bị phạt nửa tỷ đồng vì vấn đề môi trường

Khổng Chiêm

(Dân trí) - Công ty Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái bán vàng mã cho doanh thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm nhưng đang giảm dần trong vài năm trở lại đây. Sát Tết Nguyên đán, doanh nghiệp bị phạt.

UBND tỉnh Yên Bái quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái (mã chứng khoán: CAP) - doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất vàng mã duy nhất niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán.

Tỉnh xử phạt 60 triệu đồng đối với Nhà máy giấy Yên Bình của công ty tại thôn Hợp Thịnh, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình do không có giấy phép môi trường theo quy định.

Công ty cũng bị phạt 440 triệu đồng do vi phạm quy định về xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường, vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 5 lần đến dưới 10 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 1.000 m3/ngày đến dưới 1.200 m3/ngày.

Tổng cộng, số tiền phạt là 500 triệu đồng. UBND tỉnh Yên Bái buộc công ty khắc phục hậu quả vi phạm và chi trả kinh phí phân tích mẫu môi trường theo định mức, đơn giá hiện hành cho Trung tâm Quan trắc Môi trường tỉnh Yên Bái theo quy định.

Gần Tết, công ty bán vàng mã bị phạt nửa tỷ đồng vì vấn đề môi trường - 1

Công ty bán vàng mã bị phạt vì vi phạm môi trường (Ảnh: CAP).

Công ty Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái có sản phẩm sản xuất chính gồm giấy đế, giấy vàng mã, tinh bột sắn, bã sắn khô, tinh dầu quế. Trong đó, tinh bột sẵn giữ tỷ trọng doanh thu cao nhất.

Trong quý I niên độ 2023-2024 (từ ngày 1/10 đến 31/12/2023), công ty ghi nhận doanh thu từ bán vàng mã gần 12 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 6% tổng doanh thu và đã giảm 53% so với cùng kỳ năm trước.

Vàng mã đem lại doanh thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm cho công ty trong suốt nhiều năm qua. Niên độ 2021-2022, mặt hàng này đạt doanh thu hơn 108 tỷ đồng, cao nhất trong thập kỷ qua. Niên độ 2022-2023, doanh thu vàng mã chỉ còn đạt hơn 68 tỷ đồng, giảm 37% so với niên độ trước.

Nói về khó khăn, công ty cho biết thị trường tiêu thụ các sản phẩm giấy đế, vàng mã sụt giảm ở Đài Loan (Trung Quốc) do tác động của suy thoái kinh tế. Giá bán và chất lượng các loại sản phẩm có sự cạnh tranh gay gắt, trong khi giá nguyên vật liệu không ngừng tăng.

Niên độ 2023-2024, công ty vẫn đánh giá thị trường tiêu thụ giấy đế, vàng mã cực kỳ khó khăn do nhu cầu từ Đài Loan - thị trường xuất khẩu chính - bị sụt giảm nghiêm trọng. Trong khi đó, tinh bột sắn cũng xuất hiện những khó khăn riêng, khi sản lượng tiêu thụ và giá bán giảm mạnh.

Công ty đặt mục tiêu sản xuất 6.900 tấn vàng mã, 31.000 tấn tinh bột sắn, 20.000 tấn giấy đế với lợi nhuận sau thuế trên 70 tỷ đồng. Thu nhập bình quân người lao động trên 11,5 triệu đồng/tháng.