1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Đồng nhân dân tệ chịu thêm áp lực

Bộ trưởng ngân khố Mỹ John Snow đã tăng cường áp lực đối với Trung quốc để nước này nới lỏng những chính sách quản lý tiền tệ chặt chẽ đối với đồng nhân dân tệ.

Bắc kinh đã giữ đồng nhân dân tệ rất chặt chẽ tại mức 8,28 nhân dân tệ một đô la Mỹ trong suốt 14 năm qua, trong khi Mỹ lo ngại về thặng dư thương mại của Trung quốc cũng như khả năng mất việc làm tại Mỹ.

 

Các quan chức Mỹ và Trung quốc gặp tại Washington DC, theo sau những đồn đoán rằng sẽ sớm có những thay đổi trong chính sách. Trung quốc đã cố không làm rùm beng việc này nhưng ông Snow nói rằng Trung quốc sẽ sớm phải thay đổi chính sách tiền tệ.

 

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền hình CNBC, ông nói "Đã đến lúc phải nâng giá đồng nhân dân tệ." Ông Snow cũng nói rằng Trung quốc sẵn sàng ứng phó với việc chuyển sang một đồng nhân dân tệ linh hoạt hơn và rằng kinh tế Trung quốc có thể sẽ mất cân bằng nếu nước này không chịu làm như vậy.

 

Nước lạnh

 

Những nhận xét của ông John Snow đưa ra 24 giờ sau khi Trung quốc chịu một số áp lực tại cuộc họp thường niên của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) - tức là áp lực không chỉ từ Mỹ mà cả từ Nhật bản nữa.

 

Mỹ hiện có một dự luật trình Quốc hội đe dọa sẽ áp dụng quan thuế 27.5% đối với hàng Trung quốc nếu nước này không chịu sớm nâng giá đồng nhân dân tệ. Thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung quốc trong năm 2004 là 162 tỉ đô la.

 

Trước đó một tuần cũng có những đồn đoán rằng Trung quốc đã sẵn sàng đưa đồng nhân dân tệ sang cơ chế tự do hơn, và như vậy đồng đô la sẽ giảm giá với tiền Trung quốc.

 

Hôm thứ sáu vừa qua, thứ trưởng tài chính Trung quốc Li Yong phát biểu tại cuộc họp của ADB rằng những áp lực đối với việc tăng giá đồng nhân dân tệ chủ yếu là bắt nguồn từ kinh tế trong nước chứ không phải do nước ngoài.

 

Ông nói Trung quốc trước hết cần đưa cơ chế thị trường hoạt động đúng cách và thay đổi hệ thống ngân hàng vốn đã chịu nhiều ảnh hưởng từ nạn tham nhũng và nợ khó đòi.

 

Theo DĐDN