1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Đối tác Úc sẽ mua 30% cổ phần Bảo hiểm AAA

(Dân trí) - Thương vụ này dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 6 tới trước khi công ty bảo hiểm Úc IAG có ý định nâng tỷ lệ nắm giữ lên 49%.

Đối tác Úc sẽ mua 30% cổ phần Bảo hiểm AAA
Doanh số bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam có thể sẽ tăng 20% lên  24,2 nghìn tỷ đồng trong năm 2012 so mức tăng trưởng ở khu vực bảo hiểm nhân thọ  15%.

Theo nguồn tin của hãng Bloomberg (Mỹ) hãng bảo hiểm Australia IAG (Insurance Australia Group) - công ty thành lập từ năm 1925 và có trụ sở đặt tại Sydney, vừa ra quyết định mua 30% cổ phần của bảo hiểm AAA Việt Nam.

Trả lời phỏng vấn Bloomberg, bà Đỗ Thị Kim Liên, Giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị AAA cho biết, IAG sẽ nắm giữ 30% cổ phần của AAA sau khi công ty của Việt Nam phát hành thêm cổ phiếu mới. Báo cáo lên Sàn giao dịch chứng khoán Australia, IAG cho biết, số cổ phần này có giá trị gần 20 triệu USD và công ty này còn có thể nâng tỷ lệ nắm giữ lên 49%.

“Thị trường bảo hiểm của Việt Nam mới chỉ trong giai đoạn bắt đầu, bởi vậy, có rất nhiều cơ hội để khai phá”, bà Liên nói.

Thực tế, không phải đến nay mới có IAG mà trước đó tập đoàn bảo hiểm của Đức Talanx AG đã mở đường tiếp cận thị trường bảo hiểm phi nhân  thọ ở Việt Nam, vốn đang có tốc độ tăng trưởng 20%/năm. Hồi tháng 8/2011, Talanx đã đồng ý mua vào 25% cổ phần của PVI Holdings với mức giá 1.900 tỷ đồng (tương ứng 91 triệu USD) để có được một vị trí chắc chắn tại thị trường Việt Nam.

Xác nhận về thương vụ này với Bloomberg, Andrew Tubb, người phụ trách bộ phận hợp tác tại IAG cho biết, mục tiêu chiến lược của IAG là đẩy mạnh dấu ấn của mình tại thị trường châu Á trong đó, Việt Nam được xem như một thị trường mục tiêu.

Hiện tại, IAG vẫn đang trong quá trình xem xét lại các cơ hội có ở Việt và sẽ cập nhật các thông tin nếu đạt thỏa thuận. Dự kiến thương vụ này sẽ được hoàn thành vào tháng Sáu tới.

AIG cũng cho biết, mục tiêu kinh doanh ở châu Á là sẽ đạt doanh thu chiếm 10% doanh thu toàn cầu trong năm 2016 của công ty. Ngoài ra, trong khu vực, IAG cũng hướng đến các thị trường khác như Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia và Malaysia.

Theo báo cáo đăng tải trên website của Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, doanh số bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam có thể sẽ tăng 20% lên  24,2 nghìn tỷ đồng trong năm 2012 so mức tăng trưởng ở khu vực bảo hiểm nhân thọ 15%.

Bà Nguyễn Thu Hà, chuyên gia phân tích tại công ty Chứng khoán Bảo Việt thuộc Tập đoàn Bảo Việt nhận định, thị trường bảo hiểm ở Việt Nam vẫn còn rất nhiều tiềm năng phát triển. Theo đó, khi thu nhập tăng lên, người dân Việt Nam cũng sẽ chi trả nhiều hơn cho dịch vụ này.

Còn theo số liệu của hãng tái bảo hiểm Swiss Re, mức chi trả cho bảo hiểm phi nhân thọ bình quân ở  Việt Nam là 10,3 USD/người trong khi con số này ở Malaysia là 141,8 USD và Thái Lan 77,6 USD.

Mai Chi
Theo Bloomberg