1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Doanh nghiệp Việt Nam ngày càng lạc quan

(Dân trí) - Mức độ tin tưởng của các DNNVV tại Việt Nam đã tăng cao hơn so với quý IV/2008, với 150 điểm, tăng 19 điểm so với 6 tháng trước. Đây cũng là chỉ số lạc quan cao nhất khu vực châu Á.

Ngân hàng HSBC vừa công bố kết quả khảo sát về mức độ tin tưởng của khối doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại các thị trường mối nổi, phản ánh quan điểm của hơn 3.400 DNNVV tại 12 thị trường ở châu Á, châu Mỹ La tinh và Trung Đông.
 
Tại khu vực châu Á, khối các DNNVV tại tất cả 8 thị trường tham gia cuộc khảo sát đều thể hiện mức độ lạc quan tăng hơn so với 6 tháng trước.
 
Chỉ số lạc quan toàn khu vực tăng từ 92 điểm trong quý IV/2008 đến 107 điểm trong quý II/2009. Theo sau Việt Nam là Ấn Độ với 128 điểm. Mặc dù có sự gia tăng chỉ số lạc quan cao nhất (tăng 33 điểm), Hồng Kông vẫn là nước có mức độ lạc quan thấp nhất châu Á với 83 điểm.
 
Tại Việt Nam, cuộc khảo sát cho thấy các DNNVV bắt đầu có những kế hoạch hoạt động thể hiện sự lạc quan của họ. Các DNNVV tại Việt Nam ngày càng mạnh dạn trong việc tăng kế hoạch đầu tư vốn cũng như kế hoạch tuyển dụng nhân sự, nhằm tạo cho mình một vị thế tốt hơn để đón đầu các cơ hội mới từ một thị trường đang bắt đầu sôi động trở lại.
 
Ông Huỳnh Bửu Quang, Giám đốc khối Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp Ngân hàng HSBC tại Việt Nam cho biết: “Nhờ vào triển vọng phát triển lâu dài của Việt Nam, hiệu quả từ gói kích thích nền kinh tế của Chính phủ cũng như kế hoạch hỗ trợ 4% lãi suất cho các doanh nghiệp, nền kinh tế Việt Nam đã khởi sắc trong quý II với tốc độ tăng trưởng GDP là 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
 
Kết quả cuộc khảo sát mới đây của chúng tôi cho thấy mức độ lạc quan của các doanh nghiệp tại Việt Nam đã tăng lên và đa số các DNNVV tin rằng nền kinh tế sẽ tăng trưởng trong 6 tháng tới”.
 
An Hạ