1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Doanh nghiệp Việt đầu tư 3,8 tỷ USD vào Lào

(Dân trí) - Trong gần 2 năm qua, các doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư 222 dự án vào Lào với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 3,8 tỷ USD, đứng thứ 3 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Lào.

Chiều nay 26/12, Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chummaly Sayasone đã đến thăm Hiệp hội Các nhà đầu tư Việt Nam sang Lào (AVIL) và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chummaly Sayasone.
 
Doanh nghiệp Việt đầu tư 3,8 tỷ USD vào Lào
Quang cảnh buổi làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chummaly Sayasone với Hiệp hội Các nhà đầu tư Việt Nam sang Lào (AVIL)

Ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng BIDV, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà đầu tư Việt Nam sang Lào (AVIL) cho biết: Năm 2012, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Lào đạt hơn 900 triệu USD, tăng 22% so với năm 2011 và dự kiến sẽ đạt mốc 2 tỷ USD vào năm 2015. Việt Nam hiện đứng thứ 3/52 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Lào.

Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, đến nay Việt Nam đã cấp phép cho 222 dự án của Lào với tổng số vốn đăng ký gần 3,8 tỷ USD (trong đó năm 2012 có 13 dự án với tổng vốn đăng ký gần 400 triệu USD); Lào cấp phép cho 415 dự án của Việt Nam với tổng số vốn 5 tỷ USD.

Tuy mới ra đời gần 2 năm nhưng AVIL đã có nhiều đóng góp thiết thực, góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế hai nước lên tầm cao mới, tương xứng với quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Trong quá trình đầu tư, các doanh nghiệp Việt Nam đã tích cực triển khai công tác an sinh xã hội, đóng góp vào công cuộc xoá đói giảm nghèo của Lào. Thống kê chưa đầy đủ cho thấy, qua 2 năm các doanh nghiệp Việt Nam đã góp khoảng 35 triệu USD cho công tác an sinh xã hội như xây dựng trường học, bệnh viện, nhà tái định cư… cho người dân một số vùng khó khăn của Lào.

Trong giai đoạn tới, AVIL cam kết tiếp tục đóng vai trò đầu mối, chủ trì các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại vào Lào để phấn đấu đến năm 2015 kim ngạch thương mại hai nước đạt khoảng 2 tỷ USD.

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Sayasone đánh giá cao những đóng góp của AVIL trong các hoạt động kêu gọi, xúc tiến đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam sang Lào, đặc biệt là vai trò đầu tàu quan trọng của Ngân hàng BIDV và Chủ tịch AVIL Trần Bắc Hà đối với các hoạt động ngày càng có hiệu quả của các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Sayasone cũng mong muốn các nhà đầu tư Việt Nam sang Lào tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng vào công cuộc phát triển nước Lào, coi đây là động lực quan trọng có ý nghĩa to lớn để vun đắp tình hữu nghị đặc biệt và quan hệ toàn diện giữa hai nước trong thời gian tới.

An Hạ