1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Doanh nghiệp “quên” quyền lợi ưu đãi thuế

(Dân trí) - Nhiều doanh nghiệp (DN) mải lo đối phó với suy giảm kinh tế đã “bỏ quên” quyền lợi về những chính sách ưu đãi thuế của Chính phủ. Khá nhiều DN “chạy” lên xin gỡ những tình huống khó xử do những sai sót, bất cẩn trong nghiệp vụ của nhân viên kế toán.

Doanh nghiệp “quên” quyền lợi ưu đãi thuế - 1
Nhiều DN vẫn mơ hồ về chính sách thuế.
 
Đây là thông tin do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Phạm Văn Huyến cho biết tại hội thảo Chính sách ưu đãi thuế nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế do Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), Trung tâm Phát triển doanh nhân Việt Nam và Ngân hàng Liên Việt tổ chức.
 
Đánh giá tác động của hàng loạt chính sách ưu đãi thuế mà Chính phủ đã và đang thực hiện (giảm 50% thuế giá trị gia tăng, hỗ trợ bù lãi suất, hoàn thuế VAT... ), Chủ tịch Hội DN nhỏ và vừa (DNNVV) Cao Sỹ Kiêm cho biết, những biện pháp kịp thời này sẽ hỗ trợ hàng trăm nghìn DNNVV thoát khỏi bờ vực phá sản.
 
Vị đại diện của khối DN này cũng cho hay, trong tổng số 20% DNNVV đứng bên bờ vực phá sản đã có tới 7.000 DN công bố giải thế và hơn 3.000 DN khác đã phải ngừng sản xuất. Ngoài ra, tính trung bình chung cho cả khối DNNVV, mức suy giảm lên tới 30 - 50% so với trước đây.
 
Những thông tin mà Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục thuế Phạm Văn Huyến đưa ra tại hội thảo cũng khiến chúng ta giật mình. Ông Huyến cho hay, thời gian gần đây có khá nhiều DN chạy lên Tổng Cục Thuế xin gỡ những tình huống khó xử do sai sót, bất cẩn trong nghiệp vụ của nhân viên kế toán.
 
Khá nhiều đại diện của doanh nghiệp đứng lên hỏi ngành thuế những thủ tục, chính sách ưu đãi thuế hiện nay như “giãn” và “miễn” nộp khác nhau thế nào? Theo giải thích của ông Phạm Văn Huyến, “giãn” nộp thuế không có nghĩa là được miễn thuế.
 
Chẳng hạn DNNVV được miễn 30% thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của năm 2009, 70% thuế còn lại sẽ được chậm nộp 9 tháng. Như vậy, doanh nghiệp gần như chưa phải nộp thuế TNDN trong năm 2009.
 
Cũng theo đại diện của Tổng cục Thuế, DN đủ hai điều kiện vốn điều lệ hơn 10 tỷ đồng và có lao động không quá 500 người được giảm 30% thuế phải nộp của quý 4/2008 và số thuế của năm 2009. Gần đây, nhiều DN có vốn trên 10 tỷ đồng đã đổi giấy phép kinh doanh mới theo vốn điều lệ dưới 10 tỷ đồng để đạt tiêu chí DNVVN, nhằm được hưởng cơ chế giảm, gia hạn nộp thuế theo thông tư 03 của Bộ Tài chính.
 
Với thuế thu nhập cá nhân, Bộ Tài chính đã đề xuất Quốc hội miễn thuế đối với hoạt động chứng khoán, đầu tư vốn. Hết thời hạn giãn nộp thuế, cách thu cụ thể như thế nào sẽ xem xét, tránh khả năng truy thu gộp một lúc đối với khoản thuế của 5 tháng được giãn.
 
Liên quan đến lời “tố” của một số DN sản xuất, kinh doanh mỹ nghệ, thực phẩm về các thủ tục liên quan đến hoàn thuế VAT, giảm thuế thu nhập DN… thực hiện ở cấp cơ sở vẫn chậm chạp, gây phiền toái không ít cho DN. Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thuế cho biết, ngành thuế sẽ kiểm điểm cán bộ thuế nếu hoàn thuế chậm khi thực hiện chính sách thuế ưu đãi cho DN. Thậm chí, nếu việc chậm hoàn thuế gây thiệt hại cho DN, cán bộ, cơ quan thuế đó phải đền bù thiệt hại.
 
Hiện Tổng Cục Thuế tiếp tục xem xét khó khăn cụ thể của DN, nghiên cứu bổ sung chính sách để có cơ chế hỗ trợ DN phù hợp.
 
An Hạ