1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Đồ chơi Trung thu truyền thống "giằng co" với hàng Trung Quốc

(Dân trí) - Ngoài bánh trung thu, đồ chơi là món quà không thể thiếu trong ngày rằm tháng 8. Thị trường đồ chơi năm nay có nhiều chuyển biến rõ nét, trong khi các thành phố lớn quay về với đồ chơi truyền thống thì ở các vùng miền, hàng Trung Quốc vẫn "tràn ngập".

TPHCM: "Chán" đèn Trung Quốc, đèn truyền thống “lên đời”
 
Năm nay, dù giá đèn truyền thống có tăng nhẹ so với năm ngoái nhưng với lợi thế giá rẻ và mẫu mã đa dạng, những loại đèn xếp bằng giấy thủ công và đèn giấy kiếng được dịp chiếm lĩnh thị trường đồ chơi trung thu.
 
Chị Mỹ Thương Quý, chủ một tiệm đèn lồng trên đường Lương Nhữ Học (quận 5) cho biết, giá lồng đèn năm nay tăng nhẹ, khoảng từ 5.000 đến 10.000 đồng/chiếc tùy loại.

Theo các chủ tiệm đèn lồng thì giá nguyên vật liệu làm đèn năm nay tăng cao nên làm đội giá sản phẩm, đặc biệt là giá các loại giấy làm đèn như giấy thủ công, giấy kiếng… giá nhân công cũng góp phần làm tăng giá thành 1 chiếc đèn lồng lên cao.

Năm nay, các loại đèn giấy xếp truyền thống lại được ưa chuộng
Năm nay, các loại đèn giấy xếp truyền thống lại được ưa chuộng

Các chủ tiệm sản xuất đèn truyền thống đều hết sức cân nhắc trong việc sản xuất vì sợ giá cao thì khó bán trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay, định giá thấp thì không có lãi. Do đó, hầu hết các tiệm đều chọn giải pháp tăng nhẹ giá đèn lồng để bù chi phí nguyên vật liệu, nhân công và giảm số lượng sản xuất nhằm phòng trường hợp sức mua yếu.

Tuy nhiên, thực tế thị trường cho thấy năm nay đèn truyền thống lại lấn át các loại đèn nhựa, đèn điện nhập khẩu từ Trung Quốc. Theo chị Mỹ Thương Quý, tính đến ngày 17/9 thì loại đèn mà cơ sở chị bán được nhiều nhất là các loại đèn giấy truyền thống vì giá tương đối mềm, chỉ giao động trong khoảng từ 25.000 - 40.000 đồng/chiếc.

Theo các chủ cửa hàng thì có lẽ tình hình kinh tế khó khăn nên các loại đèn truyền thống với lợi thế mẫu mã đa dạng, mang nhiều nét hoài cổ và đặc biệt là giá rẻ lại được khách hàng ưa chuộng. Các loại đèn truyền thống như: đèn kéo quân, đèn hình bướm, cá, gà… làm bằng giấy kiếng vốn "kén" khách thì năm nay được nhiều phụ huynh lựa chọn.

Các loại đèn giấy kiếng vốn “kén” khách nay lại được nhiều phụ huynh lựa chọn
cho con mình
Các loại đèn giấy kiếng vốn “kén” khách nay lại được nhiều phụ huynh lựa chọn cho con mình

Mỗi chiếc đèn giấy xếp hoặc đèn giấy kiếng hình con vật (loại nhỏ) đều có giá thành sản xuất chỉ từ 4.000 – 10.000 đồng/chiếc, khi bán lẻ thì chỉ có giá từ 12.000 – 40.000 đồng/chiếc nên rất phù hợp với đại đa số mọi nhà trong tình hình kinh tế hiện nay.

Tùy vào khu vực phân phối mà giá đèn truyền thống có khác nhau. Như loại đèn giấy xếp loại nhỏ tại phố Lương Nhữ Học (quận 5) có giá khoảng 20.000 – 25.000 đồng/chiếc; nhưng tại khu vực các chợ xã ở Hóc Môn, Củ Chi thì chỉ có giá từ 12.000 – 20.000 đồng/chiếc.

Giá đèn truyền thống rất khác nhau tùy vào khu vực bán lẻ
Giá đèn truyền thống rất khác nhau tùy vào khu vực bán lẻ

Các loại đèn nhựa, đèn điện Trung Quốc vẫn duy trì mẫu mã cũ là hình các con thú nhỏ, có nhạc nên khá đơn điệu, giá đèn dao động trong mức 40.000 – 60.000 đồng/chiếc tại các cửa hàng bán lẻ, trong các siêu thị thì có đèn lên đến 80.000 đồng/chiếc. Mọi năm, loại đèn này rất được ưa chuộng vì tính tiện dụng và giá cũng phải chăng. Tuy nhiên, trong năm nay thì loại đèn này không cạnh tranh nổi với đèn truyền thống.

Ngoài các loại đèn truyền thống nhỏ, thông dụng với hình ống xếp, hình tròn xếp (đèn giấy thủ công), hình các loại chim thú (đèn giấy kiếng) và đèn nhựa Trung Quốc, thị trường năm nay vẫn duy trì dòng đèn hạng sang, loại lớn dành cho các gia đình trưng trong nhà để cầu may, tạo không khí sum vầy. Loại đèn này đều có giá từ 200.000 – 600.000 đồng/chiếc.
 
Nghệ An: La liệt hàng Trung Quốc và không rõ nguồn gốc
  

Trung thu đang tới gần, thị trường đồ chơi trẻ em, đặc biệt là đồ chơi Trung thu tại Nghệ An đang hết sức sôi động. Trong các siêu thị, chợ đầu mối cũng như trên các vỉa hè của các đường trung tâm thành phố Vinh, đồ chơi trẻ em bày bán la liệt, kiểu dáng đa dạng, màu sắc hết sức bắt mắt. Thế nhưng theo quan sát của PV, gần như tất cả các đồ chơi Trung thu tại Nghệ An đều có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc hoặc không ghi rõ nguồn gốc sản xuất.

 
Đồ chơi Trung thu:
Đồ chơi do Trung Quốc sản xuất chiếm lĩnh thị trường Nghệ An
 

Tại các quầy hàng đồ chơi ở chợ Vinh hay các điểm bán đồ chơi trước khu vực Công viên Trung tâm thành phố, đồ chơi Trung Quốc gần như chiếm ưu thế tuyệt đối. Thế nhưng tuyệt đại đa số các sản phẩm đồ chơi đều không có nơi xuất xứ ngoài dòng chữ “made in China”, nguyên liệu sản xuất…hay bất kỳ một dòng hướng dẫn nào bằng tiếng Việt. Hầu hết các sản phẩm có nguồn gốc từ Trung Quốc đều có mẫu mã đẹp, màu sắc bắt mắt…

 

Trong vai người tiêu dùng có nhu cầu tìm mua đồ chơi do Việt Nam sản xuất chúng tôi đều nhận được những cái lắc đầu khẳng định: Không có. Chị Lan - chủ một ki ốt kinh doanh ở Chợ Vinh cho biết: “Đồ chơi do Việt Nam sản xuất rất hiếm chứ không chỉ riêng mặt hàng đồ chơi Trung thu. Cả ki ốt của tôi chỉ duy nhất cái xe ben kia là do Việt Nam sản xuất nhưng mà xấu quá, với lại màu sắc không đẹp nên vẫn treo ở đó cả năm nay rồi”.
 
Đồ chơi Trung thu:
Đỏ mắt tìm đồ chơi Việt

 

“Hàng Việt mình không có đâu. Thi thoảng cũng có vài mẫu đồ chơi do Việt Nam sản xuất nhưng mẫu mã xấu, giá lại đắt gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi sản phẩm cùng loại do Trung Quốc sản xuất nên khó bán lắm, chúng tôi cũng không nhập về”, một tiểu thương khác cho biết.

 

Trong khi đó, hàng Trung Quốc vừa rẻ, mẫu mã đẹp, màu sắc bắt mắt nên được khách hàng, đặc biệt là các cháu rất thích. Hầu hết các loại đèn lồng, đèn kéo quân… vừa đẹp, có cả đèn, cả nhạc nữa mà giá cũng phải chăng, từ 20.000 - 100.000 đồng tùy từng loại.

 

Ví như, một chiếc đèn lồng hình hoa sen, khi bật nguồn, bông hoa sen từ từ xoay tròn rồi nở to ra có giá 65.000 đồng. Trong khi đó, một chiếc đèn lồng hình con ong có thể chạy dưới nền nhà, đèn sặc sỡ và phát nhạc inh ỏi có giá 100.000 đồng. Các loại đèn lồng hình tròn có giá khiên tốn hơn, từ 20 đến 35 nghìn đồng.
 
Đồ chơi Trung thu:
Tràn ngập hàng Trung Quốc hoặc không rõ nguồn gốc
 

Cũng theo khảo sát, một số điểm bán đồ chơi trên vỉa hè đường Quang Trung (Tp Vinh) rất nhiều sản phẩm đồ chơi không có nguồn gốc xuất xứ. Thậm chí người bàn hàng cũng không biết các sản phẩm mình bán có nguồn gốc từ đâu bởi vì không có bất kì một dòng chữ nào trên sản phẩm. Hiếm hoi lắm, trên một vài chiếc đèn lồng, tìm mờ cả mắt chúng tôi mới thấy dòng chữ nhỏ xíu “made in China” chỗ cuối cán cầm.

 

Trong khi đó, một ông chủ sạp đồ chơi trước Công viên Trung tâm thành phố Vinh khẳng định chắc nịch: “Tìm đồ chơi Trung thu do Việt Nam sản xuất thì không có đâu. Nếu có thì cũng là hàng Trung Quốc rồi dán tem Việt Nam thôi. Nếu cần tem kiểm định chất lượng thì bỏ ra 20.000 đồng là có thôi nhưng mà chất lượng cũng chẳng hơn đồ chơi ở đây”.
  

Trong khi đồ chơi Trung Quốc chiếm lĩnh thị trường thì đồ chơi Trung thu do Việt Nam sản xuất tìm mỏi mắt cũng không thấy ngoài chiếc đèn lồng ông sao, chủ yếu được bày bán khiêm tốn trên các sạp bán ngoài vỉa hè.

 

Một số người bán hàng cho biết mặt hàng đồ chơi đèn ông sao dù là do Việt Nam sản xuất nhưng rất kén người mua vì dễ cháy nếu các cháu cầm không vững tay khi đi rước. Thường thì loại đồ chơi này chỉ được bán khi cận kề ngày Tết Trung thu và số lượng bán ra cũng không nhiều.

 

Anh Minh (phường Hưng Bình, Tp Vinh) bỏ ra gần 300 nghìn đồng để mua 3 cái đèn lồng Trung Quốc làm quà Trung thu cho các cháu lý giải: “Hàng Trung Quốc nói chung là đẹp và bắt mắt. Mỗi năm các cháu có mỗi dịp Tết Trung thu nên chỉ cần đẹp là chính thôi, chất lượng không phải là vấn đề quan trọng”.

 
Trong khi đồ chơi Trung Quốc chiếm lĩnh thị trường thì đồ chơi Trung thu do Việt
Đèn ông sao - mặt hàng đồ chơi Trung thu do Việt Nam sản xuất chỉ chiếm một vị trí hết sức khiêm tốn
 

Khi chúng tôi đề cập đến vấn đề các sản phẩm này không có thành phần nguyên liệu sản xuất, không có tem kiểm định chất lượng sản phẩm của ngành chức năng, anh có quan tâm tới độ an toàn cho người sử dụng hay không? Anh Minh trả lời: “Mấy cái đồ chơi này giỏi lắm thì chơi vài ba ngày là hỏng, chắc cũng không ảnh hưởng chi”.

 

Rõ ràng trong cuộc vận động “Người Việt dùng hàng Việt”, đồ chơi do Việt Nam sản xuất, đặc biệt là đồ chơi Trung thu đang thua ngay trên chính sân nhà.

 

Nhằm đảm bảo cho các cháu vui tết Trung thu 2012 an toàn, trong thời gian qua, Công an TP Vinh đã liên tục mở các đợt ca điểm kiểm tra, phát hiện và thu giữ các mặt hàng đồ chơi bạo lực, nguy hiểm như súng, kiếm có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Điển hình vào ngày 11/9, tổ công tác của Công an phường Đội Cung đã tiến hành kiểm tra đối với ki ốt kinh doanh của Nguyễn Thị Hạnh (1967) - số 37 đường Nguyễn Tiềm đã phát hiện và thu giữ 70 khẩu súng với đủ các kích cỡ ngắn dài khác loại và 4.500 viên đạn nhựa. Những loại súng này có hình dáng giống như súng thật và khi bắn có thể gây sát thương.

Cùng ngày, qua kiểm tra hành chính tại khu vực chợ Vinh, Công an phường Hồng Sơn phát hiện, thu giữ tại ki-ốt của anh Phùng Long Thành phát hiện và thu giữ15kg đạn nhựa, 60 thanh kiếm nhựa, 42 súng pin, 94 khẩu súng nước, 44 khẩu súng bắn đạn nhựa, 6 bộ súng cung tên, 2 bộ súng bắn tên... là loại đồ chơi nguy hiểm thuộc danh mục hàng cấm.

Từ nay cho đến tết Trung thu, Công an TP Vinh tiếp tục chỉ đạo Công an các phường trên địa bàn tích cực ra quân kiểm tra các ki ốt kinh doanh đồ chơi và xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm.

Ngọc Tú - Lany Nguyễn

 

Tùng Nguyên – Thảo Trần - Hoàng Lam