1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Thanh Hóa:

Đẩy giá lên gấp đôi rồi... khuyến mãi giảm 50%?

(Dân trí) - Nhà phân phối Ngọc Linh đã thông báo chương trình giảm giá 50% nhưng khách hàng mua xong mới biết giá niêm yết tại đây cao... gấp đôi giá thị trường.

Nhiều khách hàng bức xúc phản ánh về việc họ bị lừa sau khi mua hàng giảm giá tại quầy hàng Ngọc Linh của nhà phân phối Ngọc Linh có địa chỉ tại siêu thị Vinaconex, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa.

Được biết, gần một tuần nay, nhà phân phối Ngọc Linh có thông báo chương trình khuyến mãi giảm giá 50% cho các sản phẩm giầy, dép, mũ. Nhiều khách hàng sau khi nghe tin đã tìm đến mua sản phẩm tại đây.

Đẩy giá lên gấp đôi rồi... khuyến mãi giảm 50%? - 1
Thông báo khuyến mãi được gián rất "khiêm tốn" bên giá đựng hàng

Ngay sau đó, một số khách hàng bức xúc phản ánh vì họ đã bị lừa khi sản phẩm thực tế sau khi đã giảm giá thì giá vẫn ngang bằng với giá sản phẩm cùng chủng loại đang được bán trên thị trường cùng thời điểm.

Theo tìm hiểu của phóng viên tại một số cửa hàng kinh doanh mặt hàng giầy dép trên địa bàn thành phố Thanh Hóa thì giá một đôi giầy hiệu Savato có giá bán 790.000đ. Tuy nhiên tại quầy bán hàng của nhà phân phối Ngọc Linh gián giá niêm yết trên sản phẩm là 1.550.000đ, sau khi giảm giá 50% thì còn lại 775.000đ. Như vậy, trên thực tế nhà phân phối đưa ra chương trình khuyến mãi giảm giá 50% nhưng giá hàng hóa đã được đẩy lên gấp đôi.

Anh Nguyễn Văn Tuấn, một khách hàng mua sản phẩm giầy tại quầy hàng của nhà phân phối Ngọc Linh bức xúc: “Tôi nghe mấy người bạn kháo nhau có sản phẩm giầy giép giảm giá đến 50%, thế là tôi đến xem và mua 2 đôi giầy. Nghi ngờ trước chương trình khuyến mãi này, tôi liền đi tham khảo tại một số cửa hàng bán giầy thì thấy, đôi giày tôi mới mua ở ngoài chỉ bán bằng giá của cửa hàng trên sau khi đã giảm đến 50%. Bức xúc vì mình đã bị lừa mà cứ tưởng hàng rẻ thật”.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh của khách hàng, Chi cục quản lý thị trường Thanh Hóa đã chỉ đạo Đội quản lý thị trường cơ động số 9 kiểm tra chấp hành luật pháp trong lĩnh vực thương mại. Tổ chức kiểm tra và ra quyết định tam giữ tang vật, phương tiện có dấu hiệu vi phạm hành chính đối với nhà phân phối Ngọc Linh.

Đẩy giá lên gấp đôi rồi... khuyến mãi giảm 50%? - 2
Một số sản phẩm vi phạm bị cơ quan chức năng tạm giữ

Kết quả kiểm tra cho thấy, tại thời điểm kiểm tra đơn vị kinh doanh chưa xuất trình được các giấy tờ có liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực thương mại; chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ để chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Đồng thời tạm giữ một số hàng hóa chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ để điều tra làm rõ.

Trao đổi với Dân trí, ông Nguyễn Văn Sang, Đội trưởng Đội quản lý thị trường cơ động số 9, Chi cục quản lý thị trường Thanh Hóa cho biết: “Sau khi nhận được thông tin phản ánh của khách hàng, chúng tôi đã tổ chức lực lượng đến khảo sát thực tế và đã tạm giữ một số hàng chưa xuất trình được chứng từ, hóa đơn tại thời điểm kiểm tra. Bước tiếp theo chúng tôi sẽ đấu tranh để làm rõ những hành vi vi phạm khác của nhà phân phối nếu có”.

Duy Tuyên