1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Lãi suất sau chỉ thị của NHNN:

Đầu vào hạ, cho vay vẫn cao

Nhiều khả năng đến tháng 10 tới, khi thị trường đã “tiêu hóa” hết số vốn giá cao, lãi suất cho vay mới có thể giảm mạnh về 17%-19%

Ngay sau khi Ngân hàng (NH) Nhà nước đưa ra thông điệp mạnh mẽ đối với hiện tượng vượt rào lãi suất huy động thông qua việc ban hành Chỉ thị số 02/CT-NHNN, lập tức hôm qua (8/9), lãi suất tiết kiệm có kỳ hạn của các NH thương mại đều giảm về mức 14%/năm. Riêng lãi suất cho vay vẫn rất cao và khác biệt khá lớn.

 

Thôi vượt rào

 

Anh gửi tiết kiệm số tiền bao nhiêu? Nhân viên tiếp tân NH NN-PTNT (Agribank) Chi nhánh Gia Định (TPHCM) hỏi khi tôi ngỏ ý tìm hiểu lãi suất gửi tiết kiệm. “200 triệu đồng” - tôi đáp.  Nhân viên này liền mời tôi đến gặp nhân viên phụ trách lãi suất môi giới. Tuy nhiên, người này cho biết từ ngày 8/9 lãi suất tiền gửi VNĐ bao nhiêu đi nữa cũng chỉ là 14%/năm.

 

Trường hợp khách hàng rút tiền trước hạn, NH sẽ áp dụng lãi suất không kỳ hạn 3%/năm. Tại NH Việt Nam Thịnh vượng (VPBank), tôi cố gắng mặc cả gửi tiền với lãi suất cao hơn 14%/năm song nhân viên VP Bank kiên quyết từ chối….

 

Đầu vào hạ, cho vay vẫn cao - 1
Lãi suất đầu vào của các ngân hàng giảm mạnh nhưng lãi suất cho vay vẫn cao.

 

Tương tự, đến NH TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), chúng tôi ghi nhận lãi suất các kỳ hạn tháng đều ở mức 14%/năm, lãi suất kỳ hạn tuần thấp hơn kỳ hạn 1 tháng chỉ 0,1%/năm.

 

Tương tự, tại Phòng Giao dịch NH An Bình (ABBANK) ở quận Gò Vấp (TPHCM), nhân viên cho biết: Sáng 8/9, phòng giao dịch đã nhận được văn bản của tổng giám đốc ABBANK về việc hạ lãi suất đầu vào theo đúng quy định.

 

Tại NH Á Châu (ACB), chương trình huy động vốn lãi suất cao vào cuối ngày 7/9… nhưng sáng 8/9, chúng tôi chứng kiến một khách hàng gửi 4 tỉ đồng tại NH này cũng chỉ với lãi suất 14%/năm…

 

Nhiều NH nghiêm túc áp dụng lãi suất tiền gửi theo đúng quy định. “Lần này NH Nhà nước đã có thông điệp mạnh mẽ đối với hiện tượng vượt rào lãi suất huy động và  kiên quyết kỷ luật nặng đối với NH vi phạm cho nên trước mắt các NH thương mại đều phải thực hiện. NH nào có ý định vượt rào cũng phải nhìn trước nhìn sau một thời gian…” - nhân viên tín dụng của một NH nhận xét.

 

Kỳ vọng giảm sau 1 tháng nữa

 

Tuy lãi suất đầu vào trên toàn thị trường đã giảm khoảng 2%-4% nhưng lãi suất cho vay vẫn còn rất cao, đồng thời có sự phân hóa rất lớn.

 

Trong vai người có nhu cầu vay vốn, chúng tôi tiếp xúc với anh T.Đ.S, một cán bộ tín dụng của ABBANK, anh này cho biết: “Hiện ABBANK cho vay tiêu dùng là 25%/năm cho vay sản xuất kinh doanh 21,5-22%/năm, nhưng có thể sẽ giảm dần vào tháng 10 tới vì lãi suất đầu vào đã giảm mạnh”.

 

Tại VPBank, lãi suất cho vay để xây nhà là 23%/năm. Với số tiền 300 triệu đồng, thời hạn vay 3 năm, khách hàng sẽ trả góp từ 5-8 triệu đồng/tháng. Riêng khách hàng thế chấp sổ tiết kiệm để vay tiền, Agribank Chi nhánh Gia Định áp dụng lãi suất cho vay 16,4%/năm; Sacombank ấn định lãi suất 19,8%/năm.

 

Trong khi đó, ông Khưu Lạc, Giám đốc Công ty Lạc Hưng (TPHCM), cho biết: Hiện tại công ty ông vẫn vay vốn NH để sản xuất bao bì, kinh doanh nguyên phụ liệu ngành may với lãi suất 21%/năm (thời hạn vay 6 tháng). Nhiều doanh nghiệp khác cũng cho hay họ chưa nhận được thông tin giảm lãi suất từ NH, vẫn tiếp tục vay với lãi suất từ 20%-22%/năm...

 

Theo các NH, trên cơ sở nguồn vốn nhiều hay ít, giá vốn đầu vào cao hay thấp, đối tượng khách hàng, lĩnh vực kinh doanh sản xuất rủi ro thấp hay cao…, NH sẽ đưa ra mức lãi suất cho vay khác nhau. Lãnh đạo một NH có trụ sở tại Hà Nội cho biết nhiều NH công bố lãi suất cho vay sản xuất kinh doanh 17%-19%/năm nhưng chỉ áp dụng cho một vài doanh nghiệp được NH chọn lọc hoặc doanh nghiệp xuất khẩu cam kết bán ngoại tệ cho NH với tỉ giá do NH ấn định.

 

Ông Võ Văn Châu, cố vấn  NH TMCP Đại Tín, phân tích: Do các NH huy động tiết kiệm với lãi suất từ 17%-19%/năm, kỳ hạn 1 - 2 tháng từ trước nên thời điểm này lãi suất chưa thể giảm mạnh. “Có thể đến tháng 10 tới, khi thị trường đã tiêu hóa hết số vốn giá cao, mức lãi suất cho vay 17%-19%/năm mới được thực hiện đại trà. Nếu các NH nghiêm chỉnh huy động vốn với lãi suất 14%/năm, cộng với chi phí kinh doanh khoảng 3%-4% thì lãi suất cho vay thấp nhất trong thời gian tới sẽ ở mức 17%-18%/năm”- ông Châu dự báo.

 

 Đã có các điều kiện để giảm lãi suất

 

Theo chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh, dường như chủ trương giảm lãi suất lần này vẫn thể hiện ở ý chí nhiều hơn ở khả năng hiện thực. Vì sẽ chỉ giảm được lãi suất khi chính thức kiểm soát được lạm phát. “Hiện có thể lạm phát đã đến đỉnh và sẽ giảm dần nhưng khả năng ngược lại vẫn rất cao. Lạm phát Việt Nam đang phụ thuộc vào 2 yếu tố: xác suất tái khủng hoảng kinh tế thế giới do nợ công và chính sách điều hành trong nước. Cả hai yếu tố này đều chưa ổn định. Khả năng giảm lãi suất có thể xảy ra nhưng chỉ là khả năng ngắn hạn, chưa mang tính bền vững” - ông Ánh nói.

 

Ông Cao Sỹ Kiêm, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách tiền tệ, cho rằng hiện nay đã xuất hiện các điều kiện để giảm lãi suất. Đó là lạm phát tính theo tháng đang giảm dần, lạm phát kỳ vọng cũng giảm khi cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Chính phủ mới phát đi thông điệp đưa lạm phát về một con số từ năm 2012. Nếu mỗi tháng lãi suất giảm 1% thì cần khoảng 3-4 tháng sẽ đạt mức mục tiêu. Đây là mục tiêu có thể thực hiện được và có cơ sở kinh tế để thực hiện.

 

Bên cạnh đó, cũng theo ông Kiêm, thanh khoản của các NH đang tốt lên, các NH đang chuyển sang cho vay chọn lọc, nợ quá hạn, nợ xấu sẽ vì thế mà giảm. Một vấn đề quan trọng khác là NH Nhà nước thể hiện sự kiên quyết lập lại trật tự bằng chỉ thị 02, tuyên bố cách chức lãnh đạo NH nào vượt rào lãi suất. Trước đây, cơ quan này cũng cấm vượt rào nhưng không có biện pháp chế tài nên thị trường đã “lờn” thuốc.

 

Phương Anh

 

Theo Thy Thơ
NLĐ