1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

"Đau tim" ngày 8/3, VN-Index thoát quy luật đỏ sàn dịp lễ

Mai Chi

(Dân trí) - Thị trường chứng khoán có một sự trùng hợp ngẫu nhiên là thường giảm điểm vào dịp lễ, tết. Tuy nhiên, hôm nay (8/3), pha đảo chiều cuối phiên đã khiến nhà đầu tư thở phào.

Hoàn toàn trái ngược với tâm lý chán nản, ủ dột trong phiên buổi sáng, thị trường phiên chiều 8/3 cải thiện rõ rệt. Hoạt động giao dịch trở nên sôi nổi. Số lượng mã xanh, tím trên bảng điện tử gia tăng nhanh chóng.

Từ trạng thái giảm giá và giằng co, VN-Index có cú đảo chiều ấn tượng trong nửa cuối phiên chiều. Chỉ số chính kết phiên tại 1.049,18 điểm, ghi nhận tăng mạnh 11,34 điểm tương ứng 1,09%; VN30-Index tăng 13,43 điểm tương ứng 1,31% lên 1.040,59 điểm.

Sàn HNX cũng có diễn biến đồng pha. HNX-Index tăng 1,18 điểm tương ứng 0,57% lên 208,68 điểm; UPCoM-Index tăng 0,32 điểm tương ứng 0,42% lên 76,49 điểm. Hầu hết chỉ số chính đều đóng cửa ở mức cao nhất trong phiên, chứng tỏ lực mua cuối phiên đã được cải thiện rất mạnh và là yếu tố hỗ trợ cho phiên ngày mai.

Đau tim ngày 8/3, VN-Index thoát quy luật đỏ sàn dịp lễ - 1

VN-Index có cú lội ngược dòng cuối phiên, các cổ phiếu đồng loạt đóng cửa ở mức giá cao nhất phiên (Ảnh chụp màn hình).

Khối lượng giao dịch đạt 510,27 triệu cổ phiếu trên HoSE tương ứng 8.537,92 tỷ đồng và 57,75 triệu cổ phiếu trên HNX tương ứng 903,19 tỷ đồng.

Sắc xanh lan tỏa với 256 mã tăng giá, 9 mã tăng trần trên HoSE so với 123 mã giảm, 5 mã giảm sàn. HNX có 89 tăng, 5 mã tăng trần so với 57 mã giảm, 8 mã giảm sàn. Thị trường UPCoM có tới 143 mã tăng giá, 15 mã tăng trần trong khi số mã giảm là 96 mã, 12 mã giảm sàn.

Một điều khá thú vị là trong khi VN-Index giao dịch ở vùng trũng trong phiên thì thanh khoản thị trường thấp, hoạt động mua bán èo uột gây buồn ngủ. Nhưng đến phiên chiều khi giá cổ phiếu tăng thì lệnh mua vào lại tích cực hơn, nhiều nhà đầu tư mua đuổi giá xanh, giá tím.

Cổ phiếu xây dựng và vật liệu gây chú ý với 5 mã tăng trần (trong tổng số 9 mã tăng trần) trên HoSE, gồm: ACC, LCG, TCR, HAS, TTB. Trong đó, LCG được khớp lệnh gần 20 triệu cổ phiếu. DXV tăng 5,9%; HHV tăng 4,5%; VCG tăng 4,5%; FCN tăng 3,6%; NHA tăng 3,2%; DPG tăng 2,3%... Hầu hết cổ phiếu trong số này đều đóng cửa ở mức giá cao nhất phiên.

Tại nhóm bất động sản, DXG tăng trần và có dư mua giá trần dù trong phiên có lúc giảm giá. PDR tăng 4,9%; KBC tăng 4,8%; DRH tăng 4%; IJC tăng 3,2%; CRE tăng 3%. Các mã này cũng đóng cửa tại mức giá cao nhất phiên.

Cổ phiếu dịch vụ tài chính hầu hết đều chuyển từ sắc đỏ sang sắc xanh trên bảng điện tử. VCI tăng 4,5%; CTS tăng 3,5%; VND tăng 3,5%; HCM tăng 3,1%; VRE tăng 2,4%; BSI tăng 2,3%; FTS tăng 2,1%...

Với diễn biến phiên hôm nay, thị trường chứng khoán đã thoát khỏi sự trùng hợp khó hiểu thường lặp lại trong những dịp lễ/tết những năm gần đây đó là màu thị trường trùng với "sắc đỏ" của hoa hồng.

Chẳng hạn như phiên 8/3/2022, VN-Index mất 25,34 điểm; phiên 8/3/2021, VN-Index quay đầu giảm điểm dù đầu phiên khởi sắc. Ngày 8/3/2020 là chủ nhật, tuy nhiên phiên 9/3 ngay sau đó, chứng khoán cũng xảy ra hiện tượng bán tháo, VN-Index bị thổi bay gần 56 điểm. Ngày 8/3/2019, VN-Index cũng quay đầu giảm gần 9 điểm.