1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Đằng sau vụ bắt giữ Chủ tịch và TGĐ Tập đoàn BĐS Tân Hồng Cơ

Dư luận Hongkong đang đặc biệt quan tâm tới vụ bắt giữ Chủ tịch và Tổng Giám đốc Tập đoàn Bất động sản Tân Hồng Cơ Quách Bính Giang và Quách Bính Liên.

Sự quan tâm này do 2 người đứng đầu hãng bất động sản lớn nhất Hongkong đang bị thẩm vấn trước cáo buộc hối lộ quan chức Đặc khu hành chính Hongkong để trúng thầu đất vàng một cách dễ dàng trong một thời gian khá dài.
 

Tập đoàn Bất động sản Tân Hồng Cơ được thành lập vào năm 1958 bởi nhà tài phiệt Kwok Tak Seng (Quách Đắc Sinh). Trước khi qua đời năm 1990, ông Kwok Tak Seng đã nhường quyền lãnh đạo Tập đoàn Bất động sản Tân Hồng Cơ cho con trưởng Walter Kwok (Quách Bính Tương). Gia tộc họ Quách là tác giả những tòa nhà chọc trời và ngoài 3 tòa tháp cao nhất Hongkong (Central Plaza, International Finance Center và International Commerce Center), Tập đoàn Bất động sản Tân Hồng Cơ còn xây dựng hàng chục tòa chung cư, nhiều trung tâm mua sắm lớn và khu giải trí. Hiện Tập đoàn Tân Hồng Cơ là tập đoàn bất động sản lớn thứ hai thế giới, có tổng giá trị thị trường gần 39 tỉ USD. Ngoài lĩnh vực bất động sản, Tập đoàn Tân Hồng Cơ còn kinh doanh truyền thông, vận tải ở Trung Quốc, Hongkong và Singapore.

Dư luận Hongkong đang đặc biệt quan tâm tới vụ bắt giữ Chủ tịch và Tổng Giám đốc Tập đoàn Bất động sản Tân Hồng Cơ (Sun Hung Kai Properties) Quách Bính Giang và Quách Bính Liên (Thomas Kwok và Raymond Kwok) bởi 2 người đứng đầu hãng bất động sản lớn nhất Hongkong đang bị thẩm vấn trước cáo buộc hối lộ quan chức Đặc khu hành chính Hongkong để trúng thầu đất vàng một cách dễ dàng trong một thời gian khá dài.

Điều đáng nói là vụ bắt giữ, thẩm vấn Quách Bính Giang và Quách Bính Liên diễn ra trong bối cảnh hàng ngàn người dân Hongkong biểu tình phản đối ông Lương Chấn Anh vừa được bầu làm Trưởng Đặc khu hành chính Hongkong nhiệm kỳ thứ 4.

Giới truyền thông đưa tin, ngay sau khi Chủ tịch và Tổng Giám đốc Tập đoàn bất động sản Tân Hồng Cơ bị Ủy ban Độc lập phòng chống tham nhũng Hongkong (ICAC) bắt (29/3/2012) vì liên quan đến một nghi án tham nhũng và hối lộ, tài sản của hãng bất động sản lớn nhất châu Á này lập tức mất tới 38 tỉ HKD chỉ trong một ngày cho dù 2 ông Quách Bính Giang và Quách Bính Liên đã được ICAC phóng thích và họ vẫn tiếp tục điều hành công việc.

Cùng bị bắt trước và sau 2 ông Quách Bính Giang và Quách Bính Liên còn có cựu Tổng thư ký Cơ quan Quản lý đặc khu Hongkong Hứa Sĩ Nhân và Trần Kế Nguyên, thuộc bộ phận thu mua đất dự án của Tập đoàn Bất động sản Tân Hồng Cơ.

Đằng sau vụ bắt giữ Chủ tịch và TGĐ Tập đoàn BĐS Tân Hồng Cơ

Ba anh em nhà họ Quách.

Cách đây gần 4 năm (16/7/2008) một phần của vụ bắt cóc, tống tiền lớn nhất trong lịch sử Hongkong được tiết lộ và khi đó người dân Hongkong đã biết tới những mâu thuẫn trong gia đình cựu Chủ tịch hãng bất động sản Sun Hung Kai Properties Walter Kwok, một trong những trùm kinh doanh giàu nhất Hongkong.

Tờ The Standard của Hongkong số ra ngày 16/7/2008, từng công bố khá chi tiết vụ nộp khoản tiền chuộc lớn nhất trong lịch sử Hongkong cách đây gần 15 năm (tháng 9/1997) của bà Kwong Siu-hing (Quảng Tiêu Khanh), mẹ đẻ cựu Chủ tịch Walter Kwok. Khi đó, bà Kwong Siu-hing đã gặp Trương Tử Cường (Cheung Tze-keung), tướng cướp có biệt danh “Ném tiền qua cửa sổ” để thương lượng về khoản tiền chuộc con trai. Từ những bất đồng, tranh cãi và xung đột trong việc kiểm soát Sun Hung Kai Properties nên bí mật về vụ bắt cóc, tống tiền lớn nhất trong lịch sử Hongkong cũng như việc ông Walter Kwok bị mất ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị của Sun Hung Kai Properties hồi tháng 5/2008 mới được tiết lộ.

Trước, trong và sau khi vụ bắt cóc, tống tiền lớn nhất trong lịch sử Hongkong được tiết lộ, dư luận đã có những phản ứng khác nhau sau khi ông Walter Kwok bị bắt cóc hồi tháng 9/1997 và được phóng thích sau khi Trương Tử Cường nhận được khoản tiền trị giá 600 triệu HKD (tiền Hongkong, khoảng 76,92 triệu USD).

Theo cáo buộc của ông Walter Kwok, Chủ tịch và Tổng Giám đốc Sun Hung Kai là Quách Bính Giang và Quách Bính Liên (Thomas Kwok và Raymond Kwok) khi đó là Phó Chủ tịch và Giám đốc điều hành Sun Hung Kai Properties đã cố tình bịa đặt việc bản thân bị “rối loạn tâm thần” để giành quyền kiểm soát hãng bất động sản này. Kết quả chẩn đoán bệnh khi đó do giáo sư về tâm thần học của Đại học Standford (Mỹ) tên là Jose Maldonado đưa ra.

Mọi việc bắt đầu sau khi người tình của ông Walter Kwok là Ida Tong Kam-hing (Đường Cẩm Thanh) tìm mọi cách gia tăng ảnh hưởng tới cả gia đình và hãng Sun Hung Kai Properties. Điều đáng nói là ông Walter Kwok duy trì mối quan hệ với bà Ida Tong Kam-hing trong khi vẫn duy trì hôn nhân với người vợ hai Wendy Lee (Lý Thiên Dĩnh) sau khi ly hôn người vợ đầu Lydia (Cố Chi Dung).

Cả người thân trong gia đình và dư luận Hongkong đều cho rằng, những sóng gió trong Tập đoàn Bất động sản Tân Hồng Cơ bắt nguồn từ bà Ida Tong Kam-hing, người tình của ông Walter Kwok. Được biết, ông Walter Kwok mất ghế Chủ tịch Tân Hồng Cơ khi đang có chuyến du hí tới Mỹ và một số danh thắng trên thế giới. Tuy được người tình Ida Tong Kam-hing cố vấn trong nhiều lĩnh vực để kiểm soát Tập đoàn Bất động sản Tân Hồng Cơ và điều hành cơ nghiệp từ người cha quá cố suốt 18 năm qua, nhưng ông Walter Kwok vẫn bị bất ngờ trước việc hạ thủ của 2 em trai Quách Bính Giang và Quách Bính Liên.

Bà Ida Tong là người yêu của ông Walter Kwok khi còn trẻ, nhưng đã bị cha đẻ Kwok Tak Seng (Quách Đắc Sinh) phản đối bởi không phải là phụ nữ xinh đẹp, là người mạnh mẽ, tham vọng và dữ dằn. Nhưng sau khi chính thức trở thành người tình của ông Walter Kwok, bà Ida Tong Kam-hing đã công khai can thiệp vào nội bộ gia tộc họ Quách, cũng như Tập đoàn Bất động sản Tân Hồng Cơ với tư cách là luật sư của Chủ tịch.

Xung đột trong gia tộc họ Quách lên tới đỉnh điểm sau khi ông Walter Kwok quyết định đưa bà Ida Tong Kam-hing vào Hội đồng quản trị của Tập đoàn Bất động sản Tân Hồng Cơ, bất chấp sự phản đối kịch liệt của mẹ và 2 em trai. Mặc dù từng trực tiếp đi đàm phán và trả tiền để chuộc ông Walter Kwok từ tay tướng cướp Trương Tử Cường, nhưng bà Kwong Siu-hing vẫn phải thốt lên rằng, không còn lựa chọn nào là phải gạt con trưởng để bảo vệ lợi ích của gia tộc.

Ngay sau khi gạt được anh trai khỏi ghế Chủ tịch, Quách Bính Giang và Quách Bính Liên không những không để bà Ida Tong Kam-hing vào Hội đồng quản trị, mà còn đưa mẹ đẻ Kwong Siu-hing thế vào vị trí này nhằm thâu tóm quyền hành trong Tập đoàn Bất động sản Tân Hồng Cơ.
 
Theo Quốc Tuấn - Khắc Dũng
Công an Nhân dân