1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Da giày VN có nguy cơ bị áp thuế 130%

Sau gần hai tháng tiến hành điều tra tám doanh nghiệp (DN) da giày của VN, Ủy ban châu Âu (EC) đã có phán quyết sơ bộ không công nhận các DN này đạt tiêu chí liên quan đến nền kinh tế thị trường.

Tám DN này nằm trong nhóm điều tra mẫu do EC lựa chọn để điều tra về việc các DNVN bán phá giá các sản phẩm da giày bằng mũ da vào thị trường các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU). Ông Nguyễn Đức Thuấn, phó chủ tịch Hiệp hội Da giày VN (Lefaso), cho rằng kết luận của EC “không xác đáng”.

 

Theo bà Laura Atlee - luật sư bảo vệ quyền lợi và lợi ích cho các DN thành viên của Lefaso, việc không có DN nào trong nhóm mẫu đạt được 3/5 tiêu chí đầu tiên của bộ luật cơ bản (basic regulation) của EC là “hoàn toàn phi lý”. “Họ đã hiểu một cách khá đơn giản về các chuẩn mực kế toán và kiểm toán, Luật đất đai cũng như Luật đầu tư nước ngoài tại VN” - luật sư của Lefaso nói.

 

Với tiêu chí liên quan đến “quyết định kinh doanh của DN”, EC cho rằng các DN xuất khẩu của VN không được tự do tiêu thụ sản phẩm của mình do qui định tỉ lệ xuất khẩu 80% sản phẩm thể hiện trên giấy phép kinh doanh cũng như thể hiện trên điều lệ công ty. Theo bà Laura, diễn giải như vậy là không đúng với tinh thần của nghị định 24/2000/NĐ-CP và NĐ 27/2003/NĐ-CP của Chính phủ VN về đầu tư nước ngoài tại VN.

 

Với tiêu chí “chuẩn mực kế toán và kiểm toán”, EC cho rằng các chuẩn mực kế toán và kiểm toán thực hiện ở các DNVN là không theo các tiêu chuẩn quốc tế. Nhận định này, theo Lefaso, cũng không đủ cơ sở vì “các chuẩn mực kế toán và kiểm toán ở VN về cơ bản là phù hợp với các chuẩn mực của IFAC (Liên đoàn Kế toán và kiểm toán quốc tế)”, mà VN đang là hội viên của tổ chức này.

 

Ngoài ra, EC còn cho rằng trị giá quyền sử dụng đất của các DN trong nhóm mẫu không theo cơ chế thị trường vì bị Nhà nước định giá và điều chỉnh giá.

 

Với phán quyết này, ngành da giày VN sẽ đối mặt với nguy cơ bị áp thuế 130% theo đề xuất của Hiệp hội Các nhà sản xuất giày dép châu Âu khi khởi kiện. Với mức thuế cao như vậy, hơn 1 triệu lao động trong ngành da giày VN sẽ gặp nhiều khó khăn.

 

Theo Trần Vũ Nghi
Báo Tuổi trẻ