1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Cuộc đua viễn thông mới lại bắt đầu

Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa ban hành 5 quyết định giảm và điều chỉnh cước một số dịch vụ viễn thông bắt đầu từ ngày 1/6. Quyết định trên đã khiến các doanh nghiệp viễn thông khác lo lắng và đang có động thái nghiên cứu, tính toán để giảm theo hoặc nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ.

Doanh nghiệp ngoài VNPT lo lắng

Bà Phạm Thị Kim Cúc - Phó tổng giám đốc công ty cổ phần dịch vụ bưu chính viễn thông Sài Gòn (Saigon Postel) - cho biết, việc VNPT giảm giá một loạt dịch vụ viễn thông thời gian qua và sắp tới đây sẽ đẩy các DN mới vào thế khó khăn. "Đeo bám theo VNPT thì các DN nhỏ hầu như không thể, bởi họ (VNPT) kiểm soát đường trục, đã đầu tư lâu, khấu hao đã hết (hoặc gần hết), việc giảm giá không khiến hoạt động kinh doanh của họ ảnh hưởng lớn. Nhưng đối với những DN mới, đầu tư ít, giảm giá theo sẽ gặp khó khăn" - bà Cúc nói.

Tuy nhiên, theo bà Cúc, việc VNPT giảm giá điện thoại, cước thuê kênh khiến các DN phải tính toán đến việc điều chỉnh giá cho hợp lý, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ mới có thể giữ được khách hàng. Theo bà, giá thuê kênh hiện chiếm đến 60 - 65% giá thành Internet, cho nên việc giảm giá thuê kênh của VNPT lại càng khiến các DN mới khó khăn hơn.

Còn ông Phạm Văn Mẫn – giám đốc S-fone chi nhánh HN - thì nói: "VNPT giảm giá, đương nhiên các DN cũng sẽ phải tính toán để giảm theo, bởi giá viễn thông hiện nay chưa phải là thấp".

Bắt đầu "cuộc chiến"

Theo điều tra, chỉ số chi phí trung bình của mỗi thuê bao điện thoại di động ở VN hiện nay tương đối cao so với một số nước trong khu vực, lên tới 18USD/tháng (Thái Lan là 5USD/tháng). Với mức chi phí này, các nhà cung cấp dịch vụ di động VN sẽ khó có thể mở rộng phạm vi hoạt động của mình ở khu vực nông thôn.

Hiện người tiêu dùng quan tâm hơn cả đến giá cước, công nghệ mà họ được cung cấp và chất lượng dịch vụ. Để giành thị phần, cả 6 nhà cung cấp dịch vụ di động đều cho biết sẽ đầu tư nâng cấp chất lượng mạng và đưa các công nghệ mới nhất vào cung cấp cho thị trường.

Theo kế hoạch của mạng 090-VMS, cuối năm 2005, mạng này sẽ chuyển sang hoạt động theo công nghệ GSM thế hệ thứ ba (3G). Công nghệ GPRS (2,5G) đã được 090-VMS khai thác từ năm 2004 và đến nay đã có mặt ở khắp các tỉnh, thành với khả năng thu hút từ 3.000-5.000 người sử dụng mỗi ngày.

Mạng 098 của Viettel đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc triển khai ứng dụng công nghệ EDGE với tốc độ truyền dữ liệu lớn. Các dịch vụ giá trị gia tăng của Viettel sẽ được cung cấp dựa trên mạng thông minh (IN). Dự kiến đến năm 2006, Viettel sẽ triển khai 3G theo hướng WCDMA.

Trong cuộc cạnh tranh lành mạnh giữa các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, người sử dụng luôn luôn có lợi. Theo dự báo, năm 2008 VN sẽ có khoảng 18-20 triệu thuê bao di động và đến năm 2010 sẽ đạt 25 triệu thuê bao.

Theo Lao động