1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Củng cố niềm tin bằng chất lượng Quản trị công ty

(Dân trí) - Báo cáo Môi trường kinh doanh 2009 đã xếp hạng Việt Nam thứ 170 trong 181 quốc gia có Chỉ số bảo vệ đầu tư. Điều này đã phản ánh sự thiếu hoàn thiện trong khung pháp lý về Quản trị công ty ở Việt Nam và cần có sự hỗ trợ từ bên ngoài.

Sáng 24/10, tại Hà Nội đã diễn ra buổi lễ ra mắt Dự án “Nâng cao chất lượng quản trị công ty” tại Việt Nam và lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Tập đoàn tài chính quốc tế IFC (thành viên của nhóm Ngân hàng thế giới) và Uỷ ban chứng khoán Nhà nước.

Qua đó, IFC sẽ hợp tác với các cơ quan nhà nước liên quan và các công ty trong nước hướng tới việc tạo dựng một nền văn hoá quản trị công ty tốt, củng cố niềm tin của các nhà đầu tư và góp phần phát triển một khu vực kinh tế tư nhân lớn mạnh và có tính cạnh tranh hơn ở Việt Nam.

Thực tiễn quản trị công ty ở Việt Nam vẫn còn ở mức thấp, khung pháp lý chưa hoàn thiện và có nhiều bất cập. Điều đó có thể lý giải vì sao Báo cáo Môi trường kinh doanh 2009 đã xếp hạng Việt Nam thứ 170 trong số 181 quốc gia có Chỉ số bảo vệ đầu tư.

Quản trị công ty tốt đồng nghĩa với các công ty được điều hành một cách minh bạch, các nhà đầu tư được đối xử công bằng, giảm thiểu rủi ro trong đầu tư, từ đó tăng khả năng thu hút vốn đầu tư, hoạt động có hiệu quả hơn và có uy tín trên thị trường.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cũng khẳng định: “Sự phát triển nhanh chóng của doanh nghiệp và sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường chứng khoán đã đặt ra nhu cầu cấp bách cho việt xây dựng và áp dụng những thông lệ quản trị công ty tốt ở Việt Nam”.

Ông Vũ Bằng, Chủ tịch Uỷ ban chứng khoán nhà nước nhấn mạnh: “Cải thiện chất lượng quản trị công ty trong các công ty đại chúng góp phần tăng cường hiệu quả hoạt động và khả năng huy động vốn của doanh nghiệp, nâng cao tính minh bạch trên thị trường”.

Dự án dự kiến sẽ kéo dài trong 3 năm, từ tháng 11/2008 đến 11/2011 với mục tiêu là nâng cao thực tiễn về Quản trị công ty ở Việt Nam.

Lan Hương