1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Cửa hàng Gucci bị phạt vì thanh toán bằng ngoại tệ

(Dân trí) - Dù dán niêm yết thông báo khách hàng thanh toán bằng tiền Việt Nam đồng nhưng cửa hàng Gucci 63 Lý Thái Tổ vẫn nhận thanh toán ngoại tệ của khách hàng.

Ông Dương Quốc Anh, Chánh Thanh tra Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng đối với Cửa hàng thời trang Gucci 63 Lý Thái Tổ (phường Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội).
 
Cửa hàng Gucci bị phạt vì thanh toán bằng ngoại tệ
Cửa hàng thời trang Gucci 63 Lý Thái Tổ.
 
Theo đó, cửa hàng này bị xử phạt 75 triệu đồng về hành vi thanh toán ngoại tệ trái pháp luật của khách hàng. Đại diện cửa hàng là ông Lâm Phước Hải (hộ kinh doanh cửa hàng thời trang Lâm Phước) là người chấp hành việc xử phạt trên của cơ quan chức năng. Ngoài ra, cửa hàng thời trang Gucci còn bị tịch thu số tiền 700 USD  và phải khắc phục hậu quả bằng cách chấm dứt ngay việc thanh toán bằng ngoại tệ trái pháp luật.

Trao đổi với phóng viên, ông Lâm Phước Hải - chủ cửa hàng - cho biết: “Vì sản phẩm cửa hàng kinh doanh là hàng cao cấp nên dù đã niêm yết giá bằng VNĐ cũng khó tránh khỏi trường hợp có du khách nước ngoài hay khách Việt Nam yêu cầu thực hiện thanh toán bằng ngoại tệ.

Cửa hàng cũng đã niêm yết quy định thanh toán bằng VNĐ nhưng do trong một số rất ít trường hợp khách cần mua hàng gấp mà không mang đủ VNĐ nhân viên cửa hàng đã linh động đổi tiền cho khách để thanh toán mà không ý thức được việc làm này là vi phạm pháp luật.”

Về quyết định xử phạt 75 triệu đồng, ông Hải cho biết: “Ngay sau khi nhận được quyết định, chúng tôi đã nghiêm chỉnh nộp phạt. Sau bài học này, chúng tôi sã kiên quyết từ chối tất cả các giao dịch bằng ngoại tệ cũng như nhanh chóng tìm hiểu sâu rộng hơn những quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực kinh doanh để nghiêm chỉnh chấp hành.”

 
Cửa hàng Gucci bị phạt vì thanh toán bằng ngoại tệ
Cơ quan công an kiểm tra, phát hiện việc thanh toán bằng ngoại tệ trái phép tại cửa hàng này.
 
Trước đó, ngày 5/1/2012, Đội Chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm - Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46 - Công an TP Hà Nội) đã bắt quả tang nhân viên thu ngân cửa hàng trên đang nhận thanh toán tiền ngoại tệ trái pháp luật của khách hàng với số tiền 300 USD.
 
Ngay sau đó, lực lượng Công an đã tiến hành lập biên bản hành chính, khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với cơ sở kinh doanh nêu trên. Tại quầy thu ngân, tổ công tác đã thu giữ thêm tiền USD với các mệnh giá 100 USD, 5 USD, 2 USD, 1 USD…

Tiến Nguyên